Vua Charles III kêu gọi củng cố liên minh Anh - Mỹ

Ngày 28/4, Nhà vua Anh Charles III đã kêu gọi tăng cường đoàn kết giữa Anh và Mỹ, nhấn mạnh rằng liên minh xuyên Đại Tây Dương không thể chỉ dựa vào những thành tựu trong quá khứ mà cần thích ứng với các thách thức toàn cầu ngày càng gia tăng.
Chú thích ảnh
Nhà vua Anh Charles III (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở Washington, DC ngày 28/4/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong các hoạt động kỷ niệm 250 năm Mỹ độc lập khỏi Liên hiệp Anh năm 1776, Vua Charles III đã nêu bật mối quan hệ lịch sử giữa hai nước, cho rằng quan hệ song phương “ra đời từ xung đột, nhưng không vì thế mà kém bền chặt”. Ông cũng bày tỏ mong muốn liên minh Anh - Mỹ tiếp tục bảo vệ các giá trị chung, đồng thời nhấn mạnh bất chấp khác biệt hay bất đồng, hai nước vẫn cần đoàn kết trong cam kết gìn giữ nền dân chủ.

Ngoài ra, Vua Charles III cũng chỉ ra sự gắn bó chặt chẽ về quốc phòng và kinh tế giữa hai nước, từ các chương trình quân sự chung đến hợp tác trong các công nghệ mới nổi, song cảnh báo những thách thức an ninh toàn cầu đang trở nên phức tạp hơn. Đề cập đến xung đột tại Ukraine, Vua Charles III cho rằng cần có “ý chí kiên định” để bảo vệ người dân nước này, hướng tới một nền hòa bình công bằng và lâu dài.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Anh là đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Ông nhắc lại khái niệm “mối quan hệ đặc biệt” do cố Thủ tướng Anh Winston Churchill khởi xướng, đồng thời hoan nghênh sự hợp tác quân sự giữa hai nước.

Lễ đón chính thức tại Nhà Trắng diễn ra trang trọng với nghi thức bắn 21 phát đại bác và duyệt đội danh dự. Tuy nhiên, phía sau những nghi thức ngoại giao là những khác biệt còn tồn tại trong quan hệ Anh-Mỹ, đặc biệt khi ông Trump từng chỉ trích Thủ tướng Anh Keir Starmer vì không ủng hộ chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Trong bối cảnh đó, một số đánh giá cho rằng vai trò ngoại giao của Hoàng gia Anh, đặc biệt là Vua Charles III, có thể góp phần duy trì kênh liên lạc truyền thống giữa hai quốc gia có quan hệ lịch sử lâu dài.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.