Vừa bắn hạ chiến đấu cơ Syria, Mỹ lại tấn công máy bay không người lái do Iran chế tạo

Chiến đấu cơ Mỹ F-15 E đã bắn hạ một máy bay không người lái của lực lượng ủng hộ Chính phủ Syria gần At Tanf, Syria ngày 19/6.
Vừa bắn hạ chiến đấu cơ Syria, Mỹ lại tấn công máy bay không người lái do Iran chế tạo ảnh 1

Binh sĩ Syria được triển khai gần biên giới Syria-Iraq ở Al-Tanf thuộc tỉnh Homs, Syria ngày 12/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo CNN, hai quan chức Mỹ đã tiết lộ thông tin này. Đây là lần thứ ba Mỹ bắn hạ một máy bay của lực lượng thân chính phủ Syria trong tháng này.

Chiếc máy bay bị bắn hạ chỉ cách “khu vực giảm căng thẳng” ở Syria 55km.

Đây là một chiếc Shahed 129 do Iran chế tạo, được cho là được trang bị vũ khí và trong tầm bắn của các binh sĩ Mỹ. 


Một quan chức Mỹ cho hay chiếc máy bay bị bắn hạ do nó “bị coi là một mối đe dọa”.

Chiếc máy bay Shahed 129 do Iran chế tạo cùng loại với chiếc máy bay bị Mỹ bắn hạ hồi đầu tháng này sau khi nó thả một số vũ khí gần khu vực tập luyện của binh sĩ liên quân và các lực lượng địa phương chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Những vụ bắn hạ liên tiếp đánh dấu nấc thang căng thẳng mới ở khu vực xung quanh căn cứ At Tanf gần biên giới Syria-Jordan được lực lượng liên quân sử dụng để đào tạo, huấn luyện lực lượng vũ trang đối lập Syria chống tổ chức IS.

Vụ việc cũng xảy ra chỉ một ngày sau khi chiếc máy bay tiêm kích F/A-18E Super Hornet của liên quân quốc tế do Mỹ đứng đầu đã bắn hạ một máy bay ném bom Su-22 (Sukhoi Su-17) của quân đội Syria.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.