Vụ xe tải lao xuống vực ở Gia Lai: Trước khi xảy ra tai nạn, xe chạy với tốc độ cao

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, qua kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 0 giờ 53 phút 39 giây ngày 9/2 là 54km/h. 
Chú thích ảnh
Buồng lái xe tải bị nát sau khi lao xuống vực sâu. Ảnh: Quang Thái/TTXVN

Theo ghi nhận trực tiếp tại hiện trường của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), đoạn đường xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng là đoạn đường đèo dốc có biển cảnh báo độ dốc 10% và biển cảnh báo nhiều khúc cua nguy hiểm, mặt đường nhỏ, hẹp. Các xe nhỏ lưu thông qua khu vực này cũng gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt, tại khu vực đèo này thường xuất hiện hiện tượng sương mù dày đặc, tầm nhìn rất hạn chế. Theo nhiều người địa phương, khi lưu thông qua khu vực này, các phương tiện phải hạn chế tối đa tốc độ để đảm bảo an toàn. Vì vậy, với tốc độ 54km/h của xe tải gặp nạn vào rạng sáng 9/2 cho thấy xe di chuyển có sự bất thường.

Cũng theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai, ô tô tải gặp nạn biển kiểm soát 81C-111.25 được sản xuất tại Việt Nam, năm 2014, niên hạn sử dụng năm 2039.

Số người cho phép chở 2 chỗ ngồi, trọng tải cho phép là 16.000kg, trọng lượng toàn bộ cho phép là 30.000kg. Xe được kiểm định ngày 8/12/2021, kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 7/12/2022, đơn vị kiểm định 81-05D. Số phù hiệu xe tải là 6421012519, cấp ngày 7/7/2021, ngày hết hạn 7/7/2022, Hợp tác xã dịch vụ vận tải Phước An, Gia Lai.

Giấy phép lái xe của tài xế Huỳnh Đức Nguyên (sinh năm 1982, ở Gia Lai) là hạng C, cấp ngày 28/5/2019, có giá trị đến ngày 28/5/2024.

Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 1 giờ ngày 9/2, ô tô tải biển kiểm soát 81C-111.25 do tài xế Huỳnh Đức Nguyên điều khiển đi từ hướng xã Hà Đông ra Đak Sơmei  (huyện Đak Đoa, Gia Lai) chở mỳ sắn. Khi đi đến xã Đak Sơmei, xe đã tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn trên cabin có 9 người. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong, 3 người bị thương.

Các nạn nhân tử vong gồm: Tài xế Huỳnh Đức Nguyên, Trần Văn Tâm (35 tuổi, ở làng Linh Nham, xã Đak Jrang, huyện Mang Yang), Dương Văn Dũng (38 tuổi, ở làng Kop Đo, xã Kon Dơng, huyện Mang Yang), Hguh (24 tuổi, thường trú tại làng Kop Đo, xã Kon Dơng, huyện Mang Yang), Bùi Văn Tiện (48 tuổi, ở tổ dân phố 5, thị trấn Đak Đoa, huyện Đăk Đoa), Phan Văn Tuấn (32 tuổi, ở thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang).

Ba nạn nhân bị thương gồm: Guêm (23 tuổi, ở làng Kop Đo, xã Kon Dơng, huyện Mang Yang), Gun (21 tuổi, ở làng Kop Đo, xã Kon Dơng, huyện Mang Yang) và Nguyễn Tấn Vinh (ở thôn l, xã Ayun, huyện Mang Yang).

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.