Vụ xe khách lao xuống vực sâu trên đèo An Khê: Sức khỏe các nạn nhân đã ổn định 

Ngày 12/5, bác sĩ chuyên khoa II Ngô Xuân Thế, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai cho biết, liên quan đến vụ xe khách giường nằm lao xuống vực sâu hơn 30m tại đèo An Khê vào đêm 10/5, tình hình sức khỏe của các nạn nhân hiện đã có những chuyển biến tích cực.
Chú thích ảnh
Các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. 

Cụ thể: có 3/6 nạn nhân nhập viện cấp cứu tại đây đã được xuất viện. Hiện còn 3 nạn nhân đang được điều trị tích cực với tình trạng sức khỏe ổn định và có thể sẽ được xuất viện trong mấy ngày tới.

Tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai, 3 nạn nhân đang điều trị gồm: Chị Hòa Thị Phương, chị Phạm Thị Ngọc Trâm và anh Nguyễn Đức Nam đều đã qua cơn nguy kịch. Theo bác sĩ Ngô Văn Ri (Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai), các bệnh nhân chủ yếu bị chấn thương phần mềm, không có tổn thương thực thể nặng ở sọ não.

Các vết thương hở hiện đang được điều trị bằng kháng sinh để chống nhiễm trùng và dùng thuốc giảm đau. Đến nay chưa có trường hợp phải can thiệp phẫu thuật. Trường hợp chị Ngọc Trâm bị tê yếu vùng cổ đã được xác định là không có tổn thương xương hay tủy nghiêm trọng sau khi chụp chiếu.

Trước đó vào khoảng 22 giờ 55 phút ngày 10/5, tại Km 61+100, Quốc lộ 19 (khu vực dốc gần đèo An Khê, thuộc địa phận xóm 2, Thượng Sơn, xã Bình Khê), xe ô tô tải biển kiểm soát 77H-003.62 do lái xe Nguyễn Thanh Yên (28 tuổi, trú An Khê, Gia Lai) điều khiển di chuyển theo hướng Gia Lai đi Quy Nhơn đã tông vào đuôi xe khách biển kiểm soát 50H-059.48 do lái xe Phạm Thiện Tâm (28 tuổi, trú Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến xe khách (trên xe có 12 người gồm tài xế và hành khách) mất lái và lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là chị Phạm Thị Nụ (38 tuổi, trú Đắk Lắk), 2 hành khách khác bị thương nặng là chị Hòa Thị Phương (35 tuổi) và chị Phạm Thị Ngọc Trâm (36 tuổi) đều bị gãy xương chân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Gia Lai. Những người còn lại trên xe đã được sơ cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Các nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở đèo An Khê (tỉnh Gia Lai) được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. 

Vụ tai nạn làm cả hai phương tiện bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại tài sản ban đầu khoảng 200 triệu đồng.

Tin, ảnh: Quang Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Xử phạt 4 trường hợp vi phạm quy định về xuất cảnh

Ngày 23/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 32 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.