Vụ xe chở rác va chạm khiến một học sinh tử vong: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng

Ngày 11/9, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết, hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) khi xe chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk vào trường lấy rác khiến học sinh lớp 6 tử vong đã được chuyển sang Cơ quan điều tra thuộc Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ va chạm giữa xe ô tô chở rác và học sinh lớp 6. Ảnh: TTXVN phát

Ông Lê Xuân Phương, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên cho biết, nhà trường đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng xử lý, khắc phục hậu quả; báo cáo với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk. Trường phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình 100 triệu đồng, lo toàn bộ chi phí tại bệnh viện cũng như chi phí khác.

Sau vụ việc, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên siết chặt các quy định, rà soát bổ sung quy chế liên quan đến an toàn trường học, trong đó cấm hoàn toàn không cho xe cơ giới, xe ô tô vào trong khuôn viên nhà trường. Đơn vị đang xin ý kiến các cấp liên quan để được mở cổng phụ dành riêng cho xe cơ giới, ô tô thực hiện các công việc liên quan đến chở thực phẩm, rác và cứu hỏa.

Những ngày qua, trên mạng xã hội tại Đắk Lắk chia sẻ tâm thư của gia đình học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên gặp nạn trong vụ việc trên về việc nhà trường thiếu minh bạch trong việc cung cấp camera giám sát ghi lại vụ việc, có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc xóa bỏ bằng chứng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm... Tuy nhiên, theo báo cáo của nhà trường, do quá thương tâm, mất mát nên ban đầu gia đình trách móc, nghi ngờ nhà trường thiếu minh bạch; qua thăm hỏi, động viên, nắm bắt tư tưởng và giải thích kịp thời, gia đình đã cảm ơn nhà trường.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên đã có thông tin cụ thể vụ việc như sau: Vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6/9/2025, anh Võ Ánh Sáng (sinh năm 1984, lái xe chuyên chở rác của Công ty Cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, địa chỉ số 1 đường Đào Duy Từ, phường Buôn Ma Thuột) di chuyển xe vào trong khuôn viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Tây Nguyên (địa chỉ số 45 Thủ Khoa Huân, phường Thành Nhất) thì va chạm với em T.M.T (học sinh lớp 6A1 đang học bán trú tại trường). Sau khi tai nạn xảy ra, nhà trường đã khẩn trương đưa em T đến Bệnh viện Buôn Ma Thuột để cứu chữa nhưng em đã tử vong. Nhà trường đang chờ kết luận của cơ quan điều tra để xử lý vụ việc...

Tường Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.