Vụ xả súng tại Brussels: Buộc tội 3 đối tượng liên quan tay súng người Tunisia

Ngày 22/11, các công tố viên Bỉ cho biết chính quyền nước này đã buộc tội 3 người tình nghi là đồng phạm của tay súng Abdesalem Lassoued, đối tượng thực hiện vụ xả súng làm 2 cổ động viên bóng đá người Thụy Điển thiệt mạng tại thủ đô Brussels hồi tháng trước.
Chú thích ảnh
Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng tại Brussels, Bỉ, ngày 16/10/2023. Ảnh: Anadolu Agency/ TTXVN

Theo Văn phòng Công tố liên bang Bỉ, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ các nghi phạm hôm 20/11 trong quá trình khám xét ở các khu vực Flanders và Brussels. Các công tố viên cáo buộc hai người trong số này tội "giết người và âm mưu giết người trong bối cảnh khủng bố", cũng như tham gia vào các hoạt động của một nhóm khủng bố, trong khi người còn lại bị buộc tội vi phạm luật về kiểm soát vũ khí.

Hiện có 4 nghi phạm của vụ tấn công trên đang bị giam giữ trong quá trình điều tra ở Bỉ. Các vụ bắt giữ khác cũng được thực hiện ở Pháp và Tây Ban Nha trong khuôn khổ các cuộc điều tra được tiến hành đồng thời.

Tháng trước, Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Vincent Van Quickenborne đã từ chức và nhận trách nhiệm về những sai sót khi để xảy ra vụ xả súng nói trên.

Vụ việc xảy ra vào tối 16/10, khi đối tượng Lassoued, 45 tuổi, người Tunisia bị cực đoan hóa, đã nổ súng bắn chết hai cổ động viên trước trận đấu bóng đá quốc tế Bỉ - Thụy Điển. Trong video đăng tải trên các mạng xã hội ngay sau khi gây án, Lassoued tuyên bố là thành viên tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng và đã thực hiện vụ xả súng. Cảnh sát đã tiêu diệt đối tượng trong cuộc truy lùng sau đó.

Vụ việc đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới ở Bỉ về những sai sót liên quan đến tư pháp và hành chính trong hoạt động theo dõi những đối tượng bị nghi là phần tử cực đoan, đặc biệt là hoạt động của các cơ quan quản lý nhập cư. Nghi phạm Lassoued theo đạo Hồi và nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát Bỉ với các tiền án buôn người, cư trú bất hợp pháp và xâm phạm an ninh quốc gia Bỉ. Các tài liệu chính thức cho thấy Lassoued đã nộp đơn xin tị nạn ở Na Uy, Thụy Điển, Italy và Bỉ. Người này đã ở lại Bỉ một cách bất hợp pháp sau khi bị từ chối cấp quy chế tị nạn trong năm 2020.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.