Vụ xả súng ở thánh đường Hồi giáo tại Canada: Hai nghi can bị bắt giữ

Hai đối tượng bị tình nghi có liên quan trong vụ xả súng tại Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec xảy ra vào sáng 30/1 (theo giờ Hà Nội) tại Quebec, Canada đã bị bắt giữ.
Vụ xả súng ở thánh đường Hồi giáo tại Canada: Hai nghi can bị bắt giữ ảnh 1

Xe cảnh sát đến hiện trường sau vụ xả súng. Ảnh: stuff.co.nz

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát tỉnh Quebec (Canada) Etienne Doyon thông báo thông tin trên, đồng thời cho biết có thương vong trong vụ bạo lực song từ chối nêu cụ thể số người thiệt mạng và bị thương.

Trước đó, người đứng đầu Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec thông báo ít nhất 5 người đã thiệt mạng, song thông tin này vẫn chưa được kiểm chứng. Hãng tin Reuters dẫn lời các nhân chứng cho hay lực lượng cảnh sát đặc nhiệm đã triển khai bên trong thánh đường trên ngay sau khi xảy ra vụ xả súng.

Vào thời điểm xảy ra vụ việc, có khoảng 40 người tham gia lễ cầu nguyện. Các nhân chứng cho biết ít nhất 2 người đàn ông nã súng vào đám đông tập trung trong trung tâm, trong khi cảnh sát không loại trừ khả năng có sự xuất hiện của đối tượng thứ 3 tham gia vào vụ bạo lực và rất có thể người này đã bỏ trốn.

Trong phản ứng mới nhất, người đứng đầu chính quyền tỉnh Quebec, ông  Philippe Couillard, đã lên án vụ bạo lực này. Ông cho biết thêm lực lượng an ninh đã được triển khai nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, đồng thời lên tiếng bày tỏ tình đoàn kết với người theo đạo Hồi.

Trung tâm Văn hóa Hồi giáo Quebec được biết đến là thánh đường Hồi giáo lớn tại tỉnh Quebec. Đây không phải lần đầu tiên thánh đường này trở thành mục tiêu tấn công của những đối tượng bài ngoại. Trong tháng lễ Ramandan hồi tháng 6 năm ngoái, thánh đường này đã phải hứng chịu một hành động được coi là bôi nhọ người Hồi giáo.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.