Vụ Vũ Hoàng Oanh cùng đồng phạm: Tuyên tử hình 27 bị cáo

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng Xét xử của phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Hoàng Oanh cùng 34 đồng phạm trong đường dây mua bán ma túy từ khu vực Tam giác vàng về TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng tiêu thụ tiến hành tuyên án đối với các bị cáo. Vũ Hoàng Oanh cùng 27 đồng phạm trong vụ án bị tuyên án tử hình.
Chú thích ảnh
Bị cáo Vũ Hoàng Oanh tại phiên tòa ngày 25/12/2024.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ năm 2019 đến 2022, bị cáo Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh Hà, 67 tuổi, quê quán Hải Phòng) tổ chức, chỉ đạo đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ tại TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nội và các tỉnh lân cận. Trước đó, Oanh đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và cũng có lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Dù bị truy nã nhưng Oanh vẫn cầm đầu đường dây mua bán ma túy quy mô xuyên quốc gia, thu nạp nhiều đàn em cũng là những phần tử nguy hiểm.

Ban đầu, Vũ Hoàng Oanh thuê Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, quê Hải Phòng) vận chuyển tổng cộng 34 bánh (gần 13 kg) ma túy qua đường tiểu ngạch gần cửa khẩu tỉnh An Giang về TP Hồ Chí Minh giao cho khách của Oanh. Sau này, tại TP Hồ Chí Minh, Oanh thuê Nguyễn Anh Bảo Quốc (TP Hồ Chí Minh) nhận ma túy từ mắt xích khác hoặc trực tiếp nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong về giao cho Nam và các khách khác. Tại miền Bắc, Oanh chỉ đạo Nguyễn Văn Nam vào TP Hồ Chí Minh lấy ma túy từ Quốc hoặc từ một người phụ nữ ở Ngõ Cây Sung, Quận 8 và nhận các hộp số ô tô cũ có giấu ma túy bên trong, vận chuyển về Hải Phòng giao cho khách.

Để che giấu hoạt động phạm tội, Vũ Hoàng Oanh thuê một casino gần biên giới Campuchia làm nơi điều hành. Đường dây này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như giấu ma túy trong container hàng hóa, dạ dày heo, hạt nhựa và hộp số ô tô cũ. Đặc biệt, các đối tượng liên lạc và chỉ đạo qua mạng xã hội Signal, dùng sim điện thoại nước ngoài, cùng các biệt danh như “Colombia”, “Mosscau”. Một số mã hiệu đặc biệt, như số sê-ri trên tờ tiền, cũng được dùng làm mật khẩu để giao nhận ma túy. 

Bản thân Vũ Hoàng Oanh sử dụng sim điện thoại của các nước như Anh, Mỹ để liên lạc và chỉ đạo đàn em. Khi giao tiếp, Oanh luôn dùng tên giả, thậm chí còn cải trang, bịt mặt khi Facetime để tránh bị nhận diện. Mỗi đồng phạm là mắt xích trong đường dây được Oanh đặt các biệt danh như Ốc, Vít, Búa, Kìm... Các bị cáo sử dụng tài khoản trung gian mang tên Hoang Cong Tu để thực hiện việc thanh toán tiền mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với tổng số tiền khoảng 1.400 tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo khai đã vận chuyển trót lọt từ Campuchia về 129 hộp số ô tô, mỗi hộp số lấy ra khoảng 50 kg ma túy (tổng cộng hơn 6,4 tấn). Tuy nhiên, các lời khai này đều không rõ thời gian, số lượng, loại ma túy giao nhận. Do đó, trong phạm vi vụ án bị đưa ra xét xử, cơ quan tố tụng chỉ truy tố các bị cáo về hành vi mua bán, vận chuyển và tàng trữ 626 kg ma túy.

Theo Hội đồng Xét xử, vụ án do Vũ Hoàng Oanh và đồng phạm thực hiện có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xuyên quốc gia, các bị cáo người Việt Nam sống ở nước ngoài cấu kết với người trong nước thực hiện. Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra trong một thời gian dài với nhiều người tham gia, khối lượng ma túy phạm tội là đặc biệt lớn. Các bị cáo phạm tội có tổ chức, hai lần trở lên, từng có tiền án về các tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Khi lượng hình tòa ghi nhận các bị cáo có những tình tiết giam nhẹ nhất định nhưng số lượng ma túy phạm tội đặc biệt lớn nên không thể xem xét giảm nhẹ hình phạt. Do đó, Hội đồng Xét xử cho rằng cần nghiêm trị, đặc biệt đối với người cầm đầu.

Trong quá trình xét xử, Vũ Hoàng Oanh không thừa nhận hành vi phạm tội và khai không nhận quyết định tố tụng, không mua bán trái phép chất ma túy, không quen biết với các bị cáo khác. Hội đồng Xét xử bác bỏ lời khai trên và khẳng định cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Oanh cũng khai năm 2019 bị bệnh nặng rồi qua Campuchia bị bắt giam nên không thực hiện hành vi phạm tội như cáo buộc. Về lời khai này, Hội đồng Xét xử cũng xác định không có căn cứ xem xét, bị cáo cũng không đưa ra được chứng cứ chứng minh nên bác bỏ.

Tòa nghi nhận sự tích cực hợp tác của bị cáo Nguyễn Văn Nam (34 tuổi, ngụ Hải Phòng) đã thành khẩn khai báo, có công trong việc giúp cơ quan điều giải quyết vụ án. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên không thể giảm nhẹ hình phạt.

Đối với bị cáo Lương Thị Thu Huyền (bạn gái của Nguyễn Văn Nam), tòa cho rằng bị cáo có mang thai trong thời gian phạm tội và người con này đã chết sau khi sinh. Tuy nhiên, sau đó bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với số lượng ma túy đặc biệt lớn nên không thể áp dụng chính sách khoan hồng.

Căn cứ vào hồ sơ vụ án, Hội đồng Xét xử xác định Vũ Hoàng Oanh có vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán 626 kg ma tuý nên tuyên phạt mức án tử hình về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự; đồng thời buộc bị cáo nộp phạt 200 triệu đồng. 

Hội đồng Xét xử tuyên phạt án tử hình đối với 26 bị cáo đồng phạm: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Anh Bảo Quốc, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Vũ, Lương Thị Thu Huyền, Phạm Ngọc Sơn, Nguyễn Tri Phương, Lư Tài Lương, Vũ Thị Hợi, Nguyễn Xuân Thành, Phạm Thế Anh, Nguyễn Văn Quảng, Đào Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Vũ, Phạm Ngọc Sơn, Phạm Công Giản, Nguyễn Thanh Sơn, Hoàng Thu Ngân, Nguyễn Ngọc Minh, Lê Minh Hoàng, Trần Thị Kim Thắm, Nguyễn Thành Thắng, Đỗ Thế Phong, Nguyễn Văn Út Hậu, Nguyễn Duy Khánh, Chung Văn Phước cùng về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự và “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát đề nghị mức án chung thân đối với các bị cáo: Nguyễn Ngọc Duy, Đinh Xuân Dương, Tạ Thị Duyên, Trần Thị Minh Huyền, Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phạm Bích Nguyệt về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; đề nghị tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Thị Năm và Trần Ngọc Phụng 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.