Vụ Việt Á: Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án cho 4 bị cáo

Chiều 12/1, trước khi Hội đồng xét xử tuyên án phiên tòa xét xử sơ thẩm 38 bị cáo trong vụ Việt Á, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ thêm mức án đề nghị đối với 4 bị cáo.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên xét xử sáng 3/1/2024. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trong đó, đại diện Viện Kiểm sát cho rằng bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu Trợ lý Phó Thủ tướng) đã có đơn tự thú trong quá trình điều tra, đây được coi là tình tiết giảm nhẹ trong vụ án. Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo Trịnh và tuyên phạt bị cáo Trịnh từ 5 - 6 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” (mức đề nghị của Viện Kiểm sát đối với bị cáo Trịnh là từ 7 - 8 năm tù).

Đại diện Viện Kiểm sát xác định bị cáo Nguyễn Thành Danh (cựu Giám đốc CDC Bình Dương), trong quá trình công tác được công nhận là Công dân ưu tú tỉnh Bình Dương, không nhận tiền của Việt Á, không hưởng lợi cá nhân, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Danh (mức đề nghị đối với bị cáo Danh trước đó là 10 tháng 4 ngày, bằng thời hạn tạm giam bị cáo Danh) về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Về cùng tội danh này, bị cáo Trần Thanh Phong (Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, CDC Bình Dương) là cấp dưới của bị cáo Danh, thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Danh, không vụ lợi trong vụ án… được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Phong (mức đề nghị trước đó đối với bị cáo Phong là 24 - 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo).

Bị cáo thứ 4 được đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án là bị cáo Lê Thị Hồng Xuyên (nhân viên CDC Bình Dương) xuống còn 30 - 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo (mức đề nghị trước đó đối với bị cáo Xuyên là từ 2 - 3 năm tù) về cùng tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Xuyên được đại diện Viện Kiểm sát xác định là có nhiều tình tiết giảm nhẹ, quá trình điều tra đã hợp tác với Cơ quan điều tra để nhanh chóng làm rõ nội dung vụ án.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đề nghị giảm mức án cho 4 bị cáo, Hội đồng xét xử đã dành thời gian tiếp tục nghị án và tuyên án sau đó.

Kim Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Bộ đội Biên phòng tạm giữ tàu chở 50.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 3/10, Hải đoàn Biên phòng 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) đã dẫn giải phương tiện ĐT 93686 TS về cảng Hải đoàn tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh để xác minh, làm rõ việc vận chuyển khoảng 50.000 lít dầu DO không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Khởi tố bốn đối tượng dùng hung khí cướp tài sản

Ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hưng Yên) đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Thu hồi 20 ha đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép tại Lâm Đồng

Ngày 2/10, ông Phạm Văn Duẩn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đoàn liên ngành của xã vừa phối hợp với đơn vị chủ rừng hoàn thành việc tháo dỡ vật kiến trúc, nhổ bỏ cây trồng trái phép trên diện tích gần 20 ha đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Trục xuất 9 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 2/10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Quảng Trị) hoàn tất thủ tục, tổ chức trao trả, trục xuất 9 người quốc tịch Lào có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.