Vụ 'va chạm nhẹ' cách đây 33 năm giữa chiến hạm Liên Xô và Mỹ

Ngày 12/2/1988, hai tàu khu trục Liên Xô đã “va chạm” hai chiến hạm Mỹ tại Biển Đen. Vụ tai nạn là hậu quả của việc Mỹ thách thức Liên Xô ở thời điểm đó liên quan đến hàng hải.
Chú thích ảnh
Tàu khu trục Bezzavetniy va chạm với USS Yorktown tại Biển Đen vào ngày 12/2/1988. Ảnh: businessinsider

Ngày 12/2/1988, USS Yorktown và tàu khu trục USS Caron của Hải quân Mỹ đã “qua lại vô hại” – di chuyển qua lãnh hải một quốc gia nhưng không liên quan đến chiến dịch quân sự- ở ngoài khơi Crimea.

Tờ The New York Times ở thời điểm đó đưa tin 2 chiến hạm Mỹ đã “đi vào vùng ranh giới 20 km do Liên Xô nhận là lãnh hải”. Theo The New York Times, động thái này là một phần trong chính sách của Hải quân Mỹ bảo vệ quyền di chuyển trên biển ngoài ranh giới 4,8 km được công nhận bởi Mỹ.

Hai chiến hạm Mỹ đi vào hải Liên Xô gần Sevastopol trong sáng cùng ngày và di chuyển theo hướng Đông.

Chỉ trong vài phút, tàu khu trục Liên Xô Bezzavetnyy chặn Yorktown trong khi tàu khác của Liên Xô là SKR-6 chặn tàu Caron. Cả hai tàu khu trục Liên Xô đều có kích thước nhỏ hơn đối thủ Mỹ. Phía Liên Xô yêu cầu Mỹ rời lãnh hải nếu không sẽ tấn công những tàu này.

Đến 10 giờ sáng, tàu SKR-6 “va chạm” tàu Caron khiến chiến hạm Mỹ xước sơn ở phần thân. Vài phút sau đó, Bezzavetnyy có động thái tương tự với tàu Yorktown, khiến chiến hạm Mỹ “tổn thương” nhẹ ở phần thân và bệ phóng tên lửa.

Chiến hạm Mỹ sau đó tiếp tục hành trình, rời lãnh hải Liên Xô vào chiều cùng ngày.

Một chỉ huy Hải quân Mỹ, Jerry Hendrix nhận định với Bussiness Insider rằng bất chấp có rủi ro trong va chạm giữa các tàu nhưng vụ việc năm 1988 vẫn mang tính “chuyên nghiệp”. Ông Hendrix nói: "Chúng ta vẫn có thể duy trì hải trình bất chấp thực tế rằng Liên Xô cố gắng đẩy chúng ta khỏi lãnh hải của họ".

Vụ việc năm 1988 khiến Mỹ và Liên Xô đạt được vài thỏa thuận liên quan đến va chạm nguy hiểm trên biển.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Bà Fatima Ezzahra El Mansouri. Ảnh: moroccoworldnews.com

Chân dung người phụ nữ làm nên lịch sử ở Maroc

Quốc vương Maroc Mohammed VI vừa bổ nhiệm bà Fatima Ezzahra El Mansouri làm người đứng đầu chính phủ sau khi đảng Tính xác thực và Hiện đại (PAM) giành 97 ghế, nhiều nhất trong cuộc bầu cử lập pháp ngày 23/9, qua đó đưa bà trở thành người phụ nữ đầu tiên giữ cương vị này tại Maroc.