Vụ Trung Quốc thâu tóm Waldorf Astoria 'nóng' dư luận Mỹ

Thông báo của tập đoàn Hilton Worldwide Holdings bán khách sạn sang trọng danh tiếng Waldorf Astoria 121 tuổi ở thành phố New York cho một công ty bảo hiểm của Trung Quốc với giá gần 2 tỷ USD tiếp tục được dư luận Mỹ phân tích và mổ xẻ về nhiều khía cạnh, nhất là về an ninh.

Thông báo của tập đoàn Hilton Worldwide Holdings bán khách sạn sang trọng danh tiếng Waldorf Astoria 121 tuổi ở thành phố New York cho một công ty bảo hiểm của Trung Quốc với giá gần 2 tỷ USD tiếp tục được dư luận Mỹ phân tích và mổ xẻ về nhiều khía cạnh, nhất là về an ninh.

Vụ Trung Quốc thâu tóm Waldorf Astoria 'nóng' dư luận Mỹ ảnh 1

Khách sạn Waldorf Astoria.

Khách sạn 5 sao Waldorf Astoria, 47 tầng, cao 191m tại New York, nơi hơn nửa thế kỷ qua các Tổng thống Mỹ và Quốc vương các nước Arập giàu có thường lui tới trong các kỳ họp chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ), được rao bán cho công ty Anbang Insurance Group (có trụ sở ở Bắc Kinh) với giá 1,95 tỷ USD, ngay lập tức đã được giới chức chính phủ liên bang Mỹ quan tâm.

Ông Kurtis Cooper, người phát ngôn của phái đoàn thường trực của Mỹ tại Liên hợp quốc ngay trong ngày 13/10 đã lên tiếng khẳng định cơ quan chức năng của Chính phủ Mỹ đang xem xét kỹ lưỡng thương vụ này, từ nội dung bản hợp đồng tới kế hoạch sửa chữa, tân trang khách sạn nơi trong hơn 50 năm qua các Đại sứ của Mỹ tại LHQ thường cư ngụ và là điểm tạm nghỉ quen thuộc của Tổng thống Barack Obama kể từ khi lên cầm quyền năm 2009 mỗi khi đến New York.

Mối quan ngại nhất của Mỹ là nguy cơ Trung Quốc sẽ sử dụng khách sạn này để tiến hành các hoạt động tình báo và gián điệp, cho dù bản hợp đồng nói rằng, sau khi bán lại cho Anbang Insurance Group, Hilton Worldwide Holdings vẫn tiếp tục “giúp” Anbang điều hành khách sạn này thêm 100 năm.

Theo Washington Post, đây là thương vụ mua bán đầu tiên của Anbang Insurance Group ở Mỹ. Công ty này hiện nằm dưới quyền điều hành của Wu Xiaohui, con rể cố Chủ tịch Trung Quốc Đặng Tiểu Bình và do tập đoàn dầu lửa quốc gia SINOPEC rót vốn khi thành lập năm 2004.

Năm 1974, khi thăm Mỹ lần đầu tiên với tư cách là Phó Thủ tướng Trung Quốc, ông Đặng Tiểu Bình cũng đã từng ở trong khách sạn này. Khách sạn Waldorf-Astoria khi được nâng cấp lên 47 tầng vào ngày 1/10/1931 đã đi vào lịch sử với tư cách là khách sạn hùng vĩ nhất và cao nhất thế giới vào thời điểm đó.

Thương vụ đình dám này dự kiến sẽ hoàn tất vào ngày 31/12/2014, nếu có chậm trễ cũng không kéo dài quá ngày 31/3/2015. Thông tin mới nhất cho biết bên dưới Waldorf-Astoria còn có một đường ngầm để các Tổng thống Mỹ có thể sơ tán trong những tình huống khẩn cấp.


Thái Hùng
(P/v TTXVN tại Washington)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.