Vụ trọng án khiến 3 người tử vong tại Điện Biên: Gây án vì nghi bị quỵt nợ

Ngày 15/8, khi đến trước cửa số nhà 197, Phạm Đức Sỏi đã lấy súng CKC bắn một phát vào đầu bà Lý. Sau đó, đối tượng Sỏi tiếp tục đi vào buồng ngủ ở tầng một và bắn hai phát vào đầu ông Nguyễn Tuấn Vụ. Hậu quả là ông Nguyễn Tuấn Vụ và bà Nguyễn Thị Lý tử vong tại chỗ.

 Sáng 16/8, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh Điện Biên tổ chức họp báo, thông báo kết quả điều tra ban đầu về vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra lúc 6 giờ 40 phút ngày 15/8, tại số nhà 197, Tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) làm 2 vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (sinh năm 1966) và bà Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969) tử vong tại chỗ với nhiều vết thương do súng CKC bắn vào đầu.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên trả lời các câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Sùng A Hồng - Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Khoảng 6 giờ 40 phút ngày 15/8, đối tượng Phạm Đức Sỏi (sinh năm 1964, thường trú tại Tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ) mang theo một túi đựng đồ câu màu xanh bên trong có chứa một khẩu súng quân dụng CKC và 6 viên đạn đến gia đình ông Nguyễn Tuấn Vụ (là Giám đốc Công ty lương thực Điện Biên, sinh năm 1966, trú tại số nhà 197, Tổ dân phố 30, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ) và vợ là Nguyễn Thị Lý (sinh năm 1969, nghề nghiệp ghi lô tô, xổ số) để gây án.

Khi đến trước cửa số nhà 197, đối tượng Phạm Đức Sỏi đã lấy súng CKC trong túi đựng đồ câu ra bắn một phát vào đầu bà Lý. Sau đó, đối tượng Sỏi tiếp tục đi vào buồng ngủ ở tầng một của căn nhà, dùng súng bắn hai phát vào đầu ông Nguyễn Tuấn Vụ. Hậu quả là ông Nguyễn Tuấn Vụ và bà Nguyễn Thị Lý tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án xong, đối tượng Phạm Đức Sỏi đã dùng súng CKC tự bắn một phát vào đầu mình ở vị trí thái dương. Đối tượng Sỏi được lực lượng Công an thành phố Điện Biên Phủ đưa đi cấp cứu và tử vong trên đường đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên.

Tại hiện trường, Cơ quan công an thu giữ khẩu súng CKC, bên trong khẩu súng có hai viên đạn, một viên đã lên nòng, một viên đang nằm trong hộp tiếp đạn.       

Về nguyên nhân dẫn đến vụ trọng án, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết: Căn cứ kết quả khám xét chỗ ở, làm việc của các nạn nhân, người thân cùng nhiều chứng cứ, xác định vụ việc xảy ra là do đối tượng và vợ chồng nạn nhân có mâu thuẫn trong vay nợ tiền.

Vào tháng 12/2017, đối tượng Phạm Đức Sỏi bán căn nhà tại Tổ 6, phường Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ được hơn 3,6 tỷ đồng, Sỏi đã cho vợ chồng ông Vụ, bà Lý vay một khoản tiền từ tiền bán căn nhà này. Tháng 6/2018, đối tượng Sỏi nhiều lần đến đòi tiền đã cho vay nhưng vợ chồng ông Vụ, bà Lý không trả; Sỏi nghi ngờ ông Vụ không trả và tẩu tán nên đã gây án.      

Căn cứ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và qua nhiều nguồn dữ liệu, đặc biệt là hình ảnh chiết xuất từ camera của gia đình nạn nhân, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Điện Biên xác định Phạm Đức Sỏi là đối tượng duy nhất tham gia gây án trong vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Về nhân thân, đối tượng Phạm Đức Sỏi lấy vợ năm 1985, có 2 người con trai (con lớn 29 tuổi, con nhỏ 20 tuổi), là đối tượng nghiện ma túy, có 4 tiền án về ma túy, cờ bạc, quản lý kinh tế.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Liên quan đến nguồn gốc khẩu súng CKC mà đối tượng Sỏi đã dùng để gây án, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, cơ quan chức năng đang phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên truy tìm, điều tra nguồn gốc khẩu súng này.        

Trả lời câu hỏi của phóng viên về bức thư tuyệt mệnh mà Sỏi đã viết trước khi đi gây án, Thiếu tướng Sùng A Hồng cho hay, trước khi Phạm Đức Sỏi thực hiện hành vi có để lại bức thư tuyệt mệnh, nội dung của bức thư có đề cập đến việc cho vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ, bà Nguyễn Thị Lý vay tiền của Phạm Đức Sỏi.

Ngoài ra, trong bức thư còn đề cập đến việc chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội và nhắc đến việc con trai của Phạm Đức Sỏi bị gãy chân, đang rất cần tiền để đưa đi điều trị tại Hà Nội. Trong thư cũng nói bản thân Phạm Đức Sỏi không hề có quan hệ họ hàng nhưng chơi rất thân với gia đình ông Vụ, bà Lý.        

Liên quan đến vụ việc, ngày 15/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi “Giết người" và "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự”, quy định tại Điều 123, Điều 304 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật.

Xuân Tiến - Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.