Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên có nguy cơ làm núi lửa phun trào

Một nhóm các nhà địa chấn học thuộc Đại học Yonsei ở Seoul (Hàn Quốc) khẳng định các vụ thử hạt nhân dưới lòng đất của Triều Tiên có khả năng dẫn đến hiện tượng núi lửa Paektusan trên biên giới với Trung Quốc phun trào dung nham.

Theo hãng tin Renhap, các nhà khoa học cho rằng những vụ nổ hạt nhân dưới lòng đất nằm cách núi lửa Paektusan 116 km đã từng phun trào lần cuối vào hồi năm 1903, sẽ tác động đến hoạt động của núi lửa này.

Việc Triều Tiên tiến hành 4 vụ thử hạt nhân vào các năm 2006, 2009, 2013 và ngày 6/1/2016 đã gây ra loạt trận động đất nhân tạo. Theo các nhà nghiên cứu Hàn Quốc, những chấn động này có khả năng tác động đến núi lửa chứa nham thạch và dẫn tới hiện tượng phun trào dung nham.

Trong diễn biến liên quan, hải quân Hàn Quốc và lực lượng bảo vệ bờ biển nước này ngày 18/2 tổ chức cuộc tập trận trên biển Nhật Bản (Hàn Quốc gọi là biển Đông) nhằm đối phó với nguy cơ Triều Tiên tiến hành các cuộc tấn công trên biển nhằm vào nước này.

Tham gia cuộc tập trận này có 9 tàu chiến và tàu tuần tra, trong đó có tàu khu trục Gwanggaeto the Great, trọng tải 3.200 tấn, của hải quân và tàu tuần tra Je-min, trọng tải 1.500 tấn, của lực lượng bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, tham gia tập trận còn có trực thăng UH-60 Black Hawk của hải quân và đội chống khủng bố hỗn hợp được thành lập từ các đơn vị đặc nhiệm của cả hai lực lượng trên. Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc tập trận này được tiến hành dựa trên tình huống giả định là ngăn chặn các lực lượng của Triều Tiên bắt cóc một tàu thương mại Hàn Quốc.

Đại tá Hải quân Kim Eun-soo, chỉ huy cuộc tập trận, cho biết: “Hải quân (Hàn Quốc) đang thực hiện các bài tập khác nhau với tình huống giả định chống lại các hành động tấn công trên biển của phía Triều Tiên như bắt cóc tàu thương mại, xâm nhập qua đường danh giới trên biển phía Bắc hoặc tấn công tàu ngầm (của Hàn Quốc)”. Ngoài ra, hải quân nước này cũng sẽ tiến hành một cuộc tập trận kéo dài trong 1 ngày trên biển Nhật Bản nhằm ngăn chặn tàu Triều Tiên đi vào vùng biển của Hàn Quốc.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.