Vụ tấn công tại Moskva: IS xác nhận 4 thành viên tổ chức này đã bị bắt

Tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng ngày 29/3 xác nhận 4 thành viên của tổ chức này đã bị bắt sau khi tấn công nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moskva (Nga).
Chú thích ảnh
Cảnh sát Nga áp giải nghi phạm vụ tấn công trung tâm thương mại Crocus City Hall tới phiên xét xử tại Tòa án quận Basmanny ở Moskva, ngày 24/3/2024. Ảnh: AA/TTXVN

Vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà hát Crocus City Hall tối 22/3 đã khiến 143 người thiệt mạng và 80 người bị thương. Giới chức Nga cho biết đã bắt giữ 12 đối tượng tình nghi, trong đó 8 đối tượng bị buộc "các tội danh liên quan khủng bố" vì vai trò trong vụ tấn công này. Theo truyền thông Nga, trong số 8 đối tượng tình nghi nêu trên có 4 công dân Tajikistan - đây đều là những nghi phạm chính.

Trong một thông báo trên tuần san trực tuyến Al-Nabaa ngày 29/3, IS nói rằng các tay súng của tổ chức này đã trở thành mục tiêu truy lùng của lực lượng không quân và bộ binh Nga. Một số thành viên bị bao vây trong một khu rừng và sau đó bị bắt giữ.

Theo hãng tin TASS, các hãng bảo hiểm cho rằng thiệt hại từ vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall có thể vượt quá 10 tỷ ruble (108 triệu USD). Phòng hòa nhạc Crocus đã bị thiêu rụi hoàn toàn sau khi các đối tượng khủng bố tấn công và phóng hỏa. Các cấu trúc kim loại thậm chí cũng tan chảy do nhiệt độ quá cao.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.