Vụ tấn công ở Charleroi có thể là hành động khủng bố

Ngày 6/8, Thủ tướng Bỉ Charles Michel cho biết các "dấu hiệu ban đầu" trong vụ tấn công nhằm vào hai nữ cảnh sát ở thành phố Charleroi cho thấy đây có thể là hành động khủng bố, tuy nhiên nhà chức trách vẫn đang thu thập thêm thông tin.
Thủ tướng Michel đã cắt ngắn kỳ nghỉ của ông ở miền Nam nước Pháp và sẽ trở về Bỉ vào ngày 7/8 để họp với Hội đồng An ninh Quốc gia. Cảnh sát thành phố Charleroi cho biết kẻ tấn công đã thiệt mạng và hai cảnh sát bị thương hiện đã qua cơn nguy kịch.

Kể từ sau loạt vụ tấn công khủng bố ở Paris (Pháp) hồi tháng 11/2015 và ở thủ đô Brussels hôm 22/3, Bỉ luôn duy trì cảnh báo an ninh ở mức 4 sau đó hạ xuống mức 3 trên toàn quốc với việc tăng cường sự hiện diện của quân đội trên đường phố, tại các địa điểm chiến lược, nhà ga, bến tàu. Hiện có hơn 1.800 binh sĩ thực hiện việc tuần tra tại thủ đô Brussels.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.