Vụ tấn công nghị sĩ dấy lên lo ngại chủ nghĩa cực đoan tại Australia

Ngày 21/10, Ủy viên Cảnh sát Liên bang Australia Krissy Barrett cảnh báo chủ nghĩa cực đoan trên không gian mạng gia tăng, làm sâu sắc thêm tình trạng phân cực chính trị, sau vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Helen Haines, người đang trong tình trạng nguy kịch tại bệnh viện ở Melbourne.

australia-21102026.jpg
Cảnh sát Australia. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Bà Barrett cho biết các quan điểm cực đoan ngày càng phổ biến, đặc biệt trên mạng. Theo bà, cơ quan Cảnh sát Liên bang Australia ghi nhận số vụ lăng mạ trực tuyến, lời lẽ đe dọa và hành vi hăm dọa nhằm vào các nghị sĩ liên bang tiếp tục tăng.

Nữ nghị sĩ Haines, 65 tuổi, bị một xe Toyota Land Cruiser đâm gần văn phòng của bà tại thị trấn Wangaratta, bang Victoria, ngày 19/10. Cảnh sát cho rằng vụ việc có chủ đích. Nghi phạm nam, 43 tuổi, bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây thương tích nghiêm trọng, cố ý gây thương tích nghiêm trọng và hành vi gây tổn hại cho một quan chức công quyền.

Vụ việc gây chấn động Australia, nơi bạo lực chính trị hiếm khi xảy ra. Tuy nhiên, cảnh sát ghi nhận số vụ đe dọa và lăng mạ nhằm vào các quan chức dân cử gia tăng đều đặn trong những năm gần đây.

Bích Liên/TTXVN

Dành cho bạn

Hệ thống tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander. Ảnh: Bộ Quốc phòng Liên bang Nga

Tình báo Ukraine: Nga dự trữ tới 700 tên lửa đạn đạo, hơn 6.000 UAV sẵn sàng tập kích kéo dài

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) cho biết Nga đang tích lũy lượng lớn tên lửa và khoảng 6.200 UAV tấn công, đồng thời duy trì năng lực sản xuất tới 10.000 UAV mỗi tháng. Theo đánh giá của HUR, việc mở rộng kho vũ khí giúp Moskva duy trì các đợt tập kích kéo dài, gia tăng sức ép lên hệ thống phòng không Ukraine.