Vụ tấn công học viện quân sự ở Syria khiến ít nhất 100 người tử vong

Theo số liệu thống kê mới nhất về vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái nhằm vào một học viện quân sự ở tỉnh Homs, miền Trung Syria ngày 5/10, ít nhất 100 người đã tử vong và 125 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Vụ tấn công học viện quân sự ở Syria khiến ít nhất 100 người tử vong. Ảnh: Reuters

Số liệu của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết trên 100 người đã tử vong và 125 người khác bị thương trong vụ việc.

Trong khi đó, nguồn tin của Chính phủ Syria xác nhận khoảng 100 người tử vong. Trong tuyên bố, Bộ Quốc phòng Syria cho biết nhiều dân thường và quân nhân đã thiệt mạng trong vụ tấn công vào học viện quân sự ở tỉnh Homs, đồng thời cáo buộc các nhóm "khủng bố" đã sử dụng  máy bay không người lái để thực hiện vụ tấn công.

Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố sẽ dùng toàn lực để đáp trả cuộc tấn công. Các lực lượng chính phủ Syria đã thực hiện nhiều cuộc tấn công ném bom dữ dội vào khu vực Idlib do phe đối lập nắm giữ suốt cả ngày 5/10.

Văn Ứng - Xuân Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.