Vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 ở Inđônêxia: Nga khẳng định không có trục trặc kỹ thuật

Ngày 21/6, trong thông báo kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) ở Inđônêxia, Nga đã khẳng định không có trục trặc kỹ thuật gây ra tai nạn này.

Ngày 21/6, trong thông báo kết quả điều tra sơ bộ nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn máy bay Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100) ở Inđônêxia, Nga đã khẳng định không có trục trặc kỹ thuật gây ra tai nạn này.

Vụ tai nạn máy bay Sukhoi Superjet-100 ở Inđônêxia: Nga khẳng định không có trục trặc kỹ thuật ảnh 1

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Internet

Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất Nga, ông Mikhail Polosyan đã đưa ra thông báo trên và cho biết khi bay chào hàng vào chiều 9/5 ở Inđônêxia, mọi hệ thống và phương tiện kỹ thuật trên máy bay SSJ-100 đều không gặp trục trặc gì cho đến thời điểm chiếc máy bay này gặp nạn khiến 45 người thiệt mạng, trong đó có 8 công dân Nga. Máy bay SSJ-100 cũng đã được tiếp nhiên liệu có chất lượng tốt, bảo đảm tiêu chuẩn quốc tế. Kết quả giải mã hai hộp đen của máy bay này cũng đưa ra xác nhận tương tự. Theo ông Polosyan, có nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn máy bay SSJ-100, trong đó có yếu tố con người.
Nga dự kiến sẽ công bố kết quả điều tra chính thức về vụ tai nạn này vào tháng 7 tới.


Đình Lanh (P/v TTXVN tại LB Nga)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.