Vụ tai nạn lao động ở Bình Dương: Xác định nguyên nhân ban đầu

Sáng 7/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương thông tin về vụ tai nạn lao động khiến 9 công nhân của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Gỗ Hoàng Thông bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là phía dưới bồn chứa bụi gỗ đột nhiên bốc cháy khi nhóm công nhân tham gia phun nước vào bồn chứa đang bốc khói.
Chú thích ảnh
Công nhân bị bỏng đang cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương. Ảnh: TTXVN phát

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương Trịnh Đức Tài cho hay, qua xác minh ban đầu, vị trí xảy ra tai nạn lao động là khu vực bồn hút bụi có chiều ngang 4,5m, cao 19m, dài 13m. Bồn phía trên có chiều ngang 3m, dài 6m, cao 5m. Nóc bồn chứa bột gỗ có 1 đường ống dẫn dùng để chứa bụi gỗ, thông từ phía trong nhà xưởng sản xuất ra bên ngoài và đưa lên hệ thống xử lý trên bồn.

Vào 12 giờ 30 phút ngày 6/7/2024, tại xưởng sản xuất của Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Gỗ Hoàng Thông (đóng tại Lô 2D3, 2D4, đường CN 3, CN 8 và CN 10, Khu công nghiệp Tân Bình, thị trấn Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương), nhóm công nhân bộ phận bảo trì gồm: Trịnh Quốc Quang, Hải, Xanh và Hoan (chưa rõ thông tin) đi kiểm tra máy sản xuất trong xưởng thì nghe có tín hiệu báo khói. Sau đó, cả nhóm đi kiểm tra thì phát hiện có khói bốc lên từ bồn chứa bột gỗ ở hành lang phía sau nhà xưởng sản xuất. Nhóm người này đã cùng những công nhân có mặt tại đó (khoảng 20 người) kéo dây và bơm nước tưới phía trên nóc bồn chứa bột gỗ đang bốc khói, thì đột nhiên phía dưới của bồn bốc cháy khiến 9 người bị thương.

Công nhân bị thương đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Đến chiều cùng ngày, có 4 người được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh và hiện đang tiếp tục được theo dõi, điều trị. Hiện có 3 người bị bỏng mức độ khá nặng. Đó là anh Danh Ngọc Quy bị bỏng lửa, mức độ 1,2,3, diện tích khoảng 50% ở vùng đầu, mặt, cổ, lưng, bụng và tay chân; anh Nguyễn Văn Rô bị bỏng lửa, mức độ 1,2,3, diện tích khoảng 50%; anh Lê Văn Phi bỏng từ 50%-60% ở vùng đầu, mặt, cổ, ngực, lưng, hai chân...

Dương Chí Tưởng (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.