Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại Quảng Bình: Tài xế nhận án 9 năm tù

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 26/7/2020 tại xã Tân Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) khiến 15 người chết và 25 người bị thương, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt 10 năm 6 tháng tù giam đối với hai bị cáo.
Chú thích ảnh
Bị cáo Hoàng Trung Toán (lái xe) trong vụ tai nạn giao thông khiến 15 người chết vào tháng 7/2020. Ảnh: TTXVN phát

Bị cáo Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Bị cáo Hoàng Thanh Hà (sinh năm 1974, trú tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”.  

Theo cáo trạng, Hoàng Trung Toán không có giấy phép lái xe hạng E, không đủ điều kiện để điều khiển chiếc ô tô mang biển kiểm soát 73B-009.25 nhưng vẫn lái chiếc xe 47 chỗ này, chở 39 hành khách là cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Đồng Hới (niên khóa 1987-1990) từ thành phố Đồng Hới đến tham quan tại Công viên Ozo (Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng). Ngoài ra, kết quả xét nghiệm máu cho thấy Hoàng Trung Toán có nồng độ cồn trong máu là 1,87mmol/l, tương đương 8,6169mg/100ml máu. 

Khi ô tô đến gần ngã tư rẽ về phía Công viên Ozo thì Hoàng Trung Toán phát hiện xe mất phanh. Toán cho xe chạy thẳng qua cầu Trạ Ang, đến đoạn đường cong, bên phải là vực sâu, bên trái là vách núi. Lúc này, Hoàng Trung Toán quyết định điều khiển ô tô đi sang phần đường ngược chiều và bị va vào thanh hộ lan, đâm vào vách núi, lật xuống phía bên trái. Vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã làm 15 người chết và 25 người bị thương; lái xe Hoàng Trung Toán có tỷ lệ thương tích 63%.

Theo lời khai của Hoàng Trung Toán, gia đình Toán là chủ sở hữu chiếc xe nói trên. Tuy nhiên, để được tham gia vận chuyển khách du lịch, sau khi mua xe của một doanh nghiệp tại tỉnh Bắc Giang, Toán thống nhất với người chú ruột là Hoàng Thanh Hà để cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh Hoài đứng tên. Hoàng Thanh Hà là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh Hoài, đứng tên pháp nhân sở hữu chiếc ô tô mang biển kiểm soát 73B-009.25. Hoàng Thanh Hà biết rõ Hoàng Trung Toán không có bằng lái xe theo quy định (không có giấy phép lái xe hạng E) nhưng vẫn giao xe cho Toán quản lý, điều khiển. Một mình Hoàng Thanh Hà chịu trách nhiệm chính trong hợp đồng vận chuyển với giá 2,7 triệu đồng ký với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Phong Nha Heritage, nhận chở 39 hành khách là cựu học sinh Trường Trung học phổ thông Đồng Hới tham quan Công viên Ozo.

Chú thích ảnh
Hai bị cáo trong vụ tai nạn giao thông khiến 15 người chết vào tháng 7/2020. Ảnh: TTXVN phát

Trong 2 ngày xét xử (ngày 20 và ngày 21/12), Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ nhiều tình tiết quan trọng liên quan đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nêu trên. 

Trước Hội đồng xét xử, các bị cáo Hoàng Trung Toán, Hoàng Thanh Hà nhất trí với tội danh mà cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố là “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Đại diện các gia đình nạn nhân trong vụ án phần lớn đều mong muốn Hội đồng xét xử xem xét cho 2 bị cáo hưởng mức án phù hợp nhất, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, vừa thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Dại diện các nạn nhân từng yêu cầu hai bị cáo bồi thường hơn 8,85 tỷ đồng. Trong quá trình xét xử, mức bồi thường này tăng lên mức hơn 13, 25 tỷ đồng. Sau khi tai nạn xảy ra, phía gia đình Hoàng Trung Toán, Hoàng Thanh Hà và Công ty Bảo hiểm Bưu điện khu vực Bình Trị Thiên đã phúng viếng, thăm hỏi, hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân 516 triệu đồng.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Hoàng Trung Toán 9 năm tù, cấm lái xe 3 năm kể từ ngày chấp hành xong án phạt tù; còn Hoàng Thanh Hà chịu 18 tháng tù. 

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử buộc Công ty Du lịch Phong Nha Heritage (đơn vị ký hợp đồng dịch vụ với đoàn khách tham quan Công viên Ozo với Công ty Hoàng Thanh Hoài) chịu trách nhiệm bồi thường hơn 4 tỷ đồng, đồng thời cầp thêm tiền nuôi con nhỏ, nuôi bố mẹ già của những nạn nhân bị chết và người bị thương nặng.

Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Khởi tố nhóm đối tượng làm giả hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 14/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức” liên quan đến hành vi làm giả hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội để trục lợi chính sách.

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.