Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Hà Giang: Ứng cứu người dân, phương tiện bị mắc kẹt, mất tích

Cơ quan chức năng huyện Bắc Quang (Hà Giang) thông tin: Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Quốc lộ 2, Km 51 ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang vào sáng 29/9 đã làm 1 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương. Có 5 ngôi nhà bị sập; 6 phương tiện đang lưu thông bị hàng nghìn m3 đất đá sạt đẩy xuống ta luy âm, trong đó có 1 xe khách, 2 xe tải, 3 xe con và nhiều xe máy.
Chú thích ảnh
Mưa lũ đã làm sạt lở cả quả đồi, tràn xuống Quốc lộ 2 tuyến đường Hà Giang - Tuyên Quang và các tỉnh (đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang) gây thiệt hại nặng nề về tài sản của nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Tính đến 16 giờ chiều 29/9, các lực lượng chức năng đã cứu được 4 người bị thương. Trong đó, 3 người bị thương được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Quang, 1 người được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương giúp người dân xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Ảnh: TTXVN phát

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ sạt lở, Công an tỉnh Hà Giang đã huy động đông đảo cán bộ, chiến sỹ, phương tiện đặc chủng khẩn trương xuống khu vực sạt lở thực hiện cứu nạn cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân di dời đến nơi an toàn. Đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực sạt lở, tuyệt đối không cho người dân đi lại qua các khu vực sạt lở nghiêm trọng để đảm bảo an toàn.

Cùng với lực lượng Công an, khoảng 100 cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 877 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Quang khẩn trương đến xã Việt Vinh tiếp cận hiện trường để ứng cứu người, phương tiện đang bị kẹt và tìm kiếm người mất tích.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Hiện nay, diện tích đồi ở khu vực sạt lở tiếp tục xuất hiện vết nứt lớn, nguy cơ sạt lở có thể tiếp diễn. Có 17 hộ dân nằm trong diện nguy cơ cao bị sạt lở đã được cấp ủy, chính quyền địa phương di dời đến nơi an toàn.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát

Ông Nguyễn Văn Giao, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Ngành Y tế Hà Giang đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Bắc Quang bố trí 2 đội cấp cứu lưu động, 2 xe cấp cứu của Bệnh viện, 1 xe cấp cứu của Phòng khám đa khoa Trí Đức cùng 1 xe, một đội cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân. Đặc biệt, ngành Y tế Hà Giang chỉ đạo các đơn vị y tế không thu tiền viện phí, tập trung cao độ cho việc cứu chữa, cung cấp suất ăn miễn phí cho các nạn nhân của vụ sạt lở...

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng khẩn trương thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang (Hà Giang). Ảnh: TTXVN phát
Chú thích ảnh
Xe ô tô khách và xe con đang lưu thông thì bất ngờ bị hàng nghìn m3 đất đá sạt lở vùi lấp. Ảnh: TTXVN phát
Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 24/10, các đơn vị đã quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số được tìm thấy lên 832. Công tác tìm kiếm tiếp tục được mở rộng tại Khu B, sau khi Thành phố tổ chức lễ truy điệu, an táng 731 hài cốt liệt sĩ.

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống

Các chương trình bảo trợ trẻ em mồ côi, trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang góp phần kết nối các nguồn lực xã hội, tiếp thêm điều kiện vật chất và động lực tinh thần để các em vượt qua nghịch cảnh, tiếp tục học tập, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Hà Nội có 62 vị trí rào chắn, người dân lưu ý lộ trình

Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) khuyến cáo người dân chủ động theo dõi thông tin về các vị trí rào chắn và phương án tổ chức giao thông; cân nhắc lựa chọn tuyến đường thay thế, điều chỉnh thời gian xuất phát và dự trù thêm thời gian di chuyển, nhất là vào giờ cao điểm.