Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại Hà Giang: Đã có 11 nạn nhân tử vong

Tính đến khoảng 15 giờ ngày 13/7, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở, trong đó có 11 người chết và 4 người bị thương.

Vụ sạt lở tại Quốc lộ 34, km 11 thuộc thôn Tả Mò, xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang đã khiến nhiều người chết và bị thương. Theo thông tin cập nhật từ hiện trường, tính đến khoảng 15 giờ ngày 13/7, các lực lượng chức năng của tỉnh Hà Giang đã đưa được 15 nạn nhân ra ngoài khu vực sạt lở, trong đó có 11 người chết và 4 người bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang. 

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tập trung cao độ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

Hiện nay, với lượng đất đá đổ xuống, công tác tìm kiếm nạn nhân gặp rất nhiều khó khăn. Tỉnh Hà Giang đang tập trung mọi nguồn nhân lực, máy móc để tìm kiếm nạn nhân.

Như TTXVN đã đưa tin, khoảng 4 giờ sáng 13/7, một ô tô khách biển kiểm soát 29E-02.489 (loại xe Ford Transit) của Hợp tác xã Ngọc Hạnh, chạy tuyến Hà Giang - Bảo Lâm đang di chuyển đến đoạn km 11, xã Yên Định, huyện Bắc Mê thì gặp sạt lở. Khi hành khách xuống giúp đẩy xe ô tô qua chỗ sạt, bỗng hàng nghìn mét khối đất từ trên cao tràn xuống lòng đường vùi lấp toàn bộ hành khách. Theo thông tin ban đầu, trên xe ô tô chở 16 người và một số trẻ em.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá đã vùi lấp cả đoạn đường khoảng trên 100m trên tuyến Quốc lộ 34. Để nhanh chóng tìn kiếm các nạn nhân, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng đang đào bới lớp đất đá.

Chú thích ảnh
Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Giang tập trung cao độ tìm kiếm các nạn nhân trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Ảnh: TTXVN

Thượng tá Phan Minh Học, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (Công an tỉnh Hà Giang), người trực tiếp chỉ huy lực lượng tìm kiếm nạn nhân từ lúc xảy ra sự việc chia sẻ: "Trước mắt, chúng tôi vừa dùng máy đào đất, vừa huy động lực lượng dùng vật dụng thô sơ để đào bới với quyết tâm tìm kiếm nhanh nhất các nạn nhân. Tuy nhiên, hiện tại, nước trong đất đã tích tụ rất nhiều, nhiều nơi có nguy cơ sạt lở nên công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn."

Ngay khi sự việc xảy ra, lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và lãnh đạo các ngành chức năng đã có mặt tại hiện trường từ rất sớm để chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Suốt từ 4 giờ 30 phút sáng ngày 13/7, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng công an, quân đội đã tham gia tìm kiếm các nhân trong vụ sạt lở.

Chú thích ảnh
Các lực lượng tìm kiếm đưa thi thể nạn nhân bị vùi lấp ra khỏi khu vực sạt lở. Ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Tại hiện trường, bà Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho biết, hiện công tác ứng cứu nạn nhân tại bệnh viện được chỉ đạo đồng bộ, các lực lượng y tế toàn tuyến tập trung lực lượng để cấp cứu nạn nhân. Đối với những trường hợp tử vong, tỉnh Hà Giang sẽ hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức lễ tang tại nhà tang lễ thành phố. 

Hiện, UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tập trung mọi lực lượng, nhân lực, vật lực tìm kiếm toàn bộ số nạn nhân trong vụ sạt lở.

TTXVN sẽ tiếp tục thông tin về sự việc.

Minh Tâm - Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Tây Ninh hỗ trợ người dân gặt lúa chạy lũ

Mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp triều cường làm một số tuyến đê bao tại các xã Thạnh Hóa, Thạnh Phước, tỉnh Tây Ninh bị vỡ, nước tràn vào đồng ruộng, ước tính hàng chục ha lúa đang trong giai đoạn thu hoạch của người dân bị ngập. 

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thanh Hóa gấp rút hoàn thành các công trình phòng chống thiên tai

Thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, liên tục và khốc liệt khiến tỉnh Thanh Hóa phải gánh chịu nhiều thiệt hại nặng nề do các cơn bão, lũ. Vì vậy, chính quyền tỉnh đã chỉ đạo các xã, phường chủ động phòng chống thiên tai, và đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án khắc phục thiệt hại do thiên tai với mục tiêu sớm hoàn thành trong những tháng cuối năm, góp phần phòng chống mưa lũ trên địa bàn.

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Các tỉnh, thành phố Bắc Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn

Chiều tối 14/9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia ban hành văn bản số 52/BCĐ-BNNMT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.