Vụ sập tòa nhà tại Nam Phi: Lực lượng cứu hộ đối mặt nhiều khó khăn

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm cách di chuyển hàng nghìn tấn bê tông để tìm kiếm những nạn nhân bị chôn vùi nhiều ngày dưới đống đổ nát của một tòa chung cư 5 tầng bị sập trong quá trình xây dựng ở thành phố George (miền Nam nước này) ngày 6/5 vừa qua.  
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập tòa nhà ở thành phố George, Nam Phi ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhà chức trách địa phương cho biết số người thiệt mạng trong vụ việc này đã tăng lên 9 người, sau khi một công nhân đã qua đời tại bệnh viện vì thương tích quá nghiêm trọng. Trong số 28 công nhân được giải cứu khỏi hiện trường, 21 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Chính quyền thành phố George đã triển khai các thiết bị nâng hạng nặng, cùng nhiều máy móc cỡ lớn để di chuyển đất đá. Chính quyền thành phố nêu rõ đây là một hoạt động giải cứu chứ không phải một hoạt động tìm kiếm thi thể. Tuy nhiên, không có trường hợp sống sót nào được tìm thấy hoặc đưa ra ngoài kể từ ngày 8/5.

Giới chức địa phương lo ngại rằng số người thiệt mạng có thể vượt quá 50 người, đồng thời điều chỉnh số người mất tích từ 38 người lên 44 người, sau khi xác định rằng có tới 81 công nhân có mặt tại hiện trường khi thảm họa xảy ra, chứ không phải 75 người như công bố trước đó.

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây ra vụ việc này.

Hồng Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.