Vụ sập tòa nhà tại Nam Phi: Kết thúc hoạt động tìm kiếm, cứu nạn

Ngày 17/5, chính quyền thành phố George tại Nam Phi cho biết hoạt động tìm kiếm, cứu nạn tại tòa nhà bị đổ sập trong quá trình xây dựng đã kết thúc sau gần 2 tuần. Quyết định này được đưa ra sau khi nhà chức trách xác nhận không còn nạn nhân mất tích.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập tòa nhà ở thành phố George, Nam Phi ngày 7/5/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, nhà chức trách đính chính số người có mặt tại hiện trường vụ sập khu chung cư đang thi công ở thành phố George là 62 người, chứ không phải con số 81 người như thông báo trước đó. Trong số 62 người này, 33 người đã thiệt mạng, 10 người vẫn đang điều trị tại bệnh viện và 19 người đã được xuất viện hoặc được điều trị y tế tại chỗ. Điều này có nghĩa là không còn nạn nhân bị chôn vùi trong đống đổ nát của tòa nhà.

Khu chung cư 5 tầng chưa hoàn thiện đã sập vào chiều 6/5 tại George, một thành phố ven biển ở miền Nam của Nam Phi, cách Cape Town khoảng 400 km về phía Đông. Hơn 1.000 nhân viên ứng phó khẩn cấp và tình nguyện viên đã làm việc bất kể ngày đêm để giải cứu những người sống sót và tìm kiếm người mất tích. Khoảng 6.000 tấn gạch đá đã được di dời trong nỗ lực cứu hộ và cứu nạn kéo dài 260 giờ đồng hồ.

Theo chính quyền thành phố George, sau khi hoạt động cứu hộ kết thúc và chuyển sang hoạt động dọn dẹp, tòa nhà sẽ được bàn giao cho Bộ Lao động Nam Phi để tiến hành điều tra. Chính quyền và cảnh sát tỉnh Western Cape cũng đang mở các cuộc điều tra riêng rẽ về vụ việc. Thủ hiến tỉnh Western Cape, ông Alan Winde, cho biết vụ sập tòa nhà ở George là một thảm kịch, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải truy cứu trách nhiệm của những người liên quan.

Hồng Minh - Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.