Vụ sập tòa nhà 6 tầng tại Trung Quốc: Nhiều người đang bị mắc kẹt

Lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm những người còn sống sau khi một tòa nhà 6 tầng tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc đổ sập.
Chú thích ảnh
Tòa nhà 6 tầng đổ sập tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ảnh: channelnewsasia.com

Kênh truyền hình CCTV đưa tin tòa nhà 6 tầng tại quận Vọng Thành bất ngờ đổ sập trưa 29/4. Bên trong tòa nhà này có một nhà hàng, một nhà nghỉ trọ và một rạp chiếu phim. Các video đăng trên mạng xã hội cho thấy vụ sập nhà gây ra một cột bụi lớn bốc lên bầu trời và dưới mặt đất là những đống mảnh vụn kết cấu xây dựng.

Dù nhà chức trách chưa nhận được báo cáo về con số thương vong cụ thể nhưng mạng truyền hình CGTN đưa tin có nhiều người mắc kẹt bên trong đống đổ nát và chiến dịch tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai khẩn trương. Theo CCTV, lực lượng cứu hộ và phản ứng nhanh đã lập tức tới hiện trường để tham gia tìm kiếm các nạn nhân. Nhà chức trách cũng tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn và đánh giá thiệt hại ban đầu.

Tai nạn sập nhà từng xảy ra nhiều lần tại Trung Quốc. Hồi tháng 1 vừa qua, một vụ nổ tình nghi do rò rỉ khí gas cũng đã khiến một tòa nhà ở thành phố Trùng Khánh, khiến ít nhất 12 người thiệt mạng. Hồi tháng 6/2021, vụ nổ khí ga tại một khu chung cư cũng khiến 25 người thiệt mạng .

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.