Vụ sập mỏ vàng tại Nga: Tạm dừng cứu hộ do nguy cơ sập tái diễn

Ngày 27/3, lực lượng cứu hộ Nga cho biết mũi khoan thăm dò thứ 3 tại mỏ khai thác vàng Pioner ở tỉnh Amur - nơi xảy ra vụ sập hầm lò khiến 13 thợ mỏ bị mắc kẹt - cho thấy có nước trong hầm mỏ.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ sập mỏ vàng ở tỉnh Amur, Nga ngày 19/3/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo, hai mũi khoan thăm dò trước đó cũng cho thấy có nước trong hầm mỏ. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành khoan tại các nơi khác.

Trên Telegram, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết lực lượng chức năng sẽ nghiên cứu lượng nước tích tụ, qua đó thiết lập bức tranh hoàn chỉnh về độ sâu của mỏ để đưa ra quyết định tiếp theo. Trước đó, cơ quan này cho biết mỏ có thể đã bị ngập nước.

Hiện phần lớn công tác cứu hộ cứu nạn đã tạm dừng do vẫn tồn tại nguy cơ sập đất đá trong mỏ cũng như sập xung quang miệng mỏ.

Trong khuôn khổ điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ sập hầm mỏ Pioner, cơ quan điều tra đã bắt giữ Giám đốc điều hành mỏ với cáo buộc vi phạm quy định an toàn khiến hầm mỏ bị sập. Theo các nhà điều tra, người này đã biết bên cạnh hầm mỏ có một mỏ đá chứa đầy nước, song đã không có biện pháp rút cạn nước, dẫn đến nước trào ra và gây ra vụ sập hầm mỏ. Công tác điều tra hình sự đối với vụ việc này vẫn tiếp tục.

Trước đó, ngày 18/3 tại mỏ khai thác vàng Pioner xảy ra vụ sập đất đá khiến 13 thợ mỏ mắc kẹt. Vị trí cuối cùng của các thợ mỏ này được ghi nhận ở độ sâu 147 m và liên lạc với họ đã bị mất. Hiện chưa rõ số phận của các thợ mỏ này.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Kiều bào là nguồn lực quan trọng thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế, khoa học - công nghệ và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là nhận định của Giáo sư Khúc Cường, Đại học Dân tộc Trung ương Trung Quốc, chuyên gia bình luận của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CGTN).