Vụ sập công trình thảm khốc ở Kep làm 36 người tử vong

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Ứng phó thảm họa quốc gia Kun Kim cho biết cơ quan chức năng nước này đã kết thúc công tác cứu hộ, cứu nạn tại địa điểm thi công tòa nhà 7 tầng bị sập ở thành phố Kep, tỉnh Kep của Campuchia.
Chú thích ảnh
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới đống đổ nát của công trình đang thi công bị đổ sập ngày 3/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo lực lượng cứu hộ Campuchia, tính đến 11h40 ngày 5/1, tổng số nạn nhân thương vong trong vụ sập công trình này là 59 người, trong đó 36 người tử vong và 23 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 3/1, tòa nhà 7 tầng đang được thi công gần ngôi chùa Samathi tại thành phố Kep của Campuchia đã đổ sập, vùi lấp hàng chục công nhân đang làm việc.

Ngày 4/1, Thủ tướng Campuchia Hun Sen thông báo quyên tặng 50.000 USD cho các nạn nhân thiệt mạng và 10.000 USD cho những người bị thương trong vụ tai nạn.

Thông tin từ trang Facebook cá nhân cho biết nhà lãnh đạo Campuchia đã tặng thêm 2.500 USD cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng để làm tang lễ. Khoản tiền trên trích từ ngân sách quốc gia và là của một số nhà tài trợ. Hiện Campuchia đã quyên góp được hơn 1,4 triệu USD.

Vụ sập công trình thảm khốc tại thành phố Kep xảy ra ngay trong những ngày đầu năm mới 2020 khiến dư luận xã hội Campuchia thêm bàng hoàng và lo lắng bởi trong vòng 6 tháng, hàng loạt vụ tai nạn xây dựng đã liên tiếp xảy ra tại đất nước Chùa tháp. 

Vũ Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.