Vụ rơi máy bay tại Nga: Nguyên nhân tai nạn có thể là do quá tải

Một trong những nguyên nhân có thể dẫn đến vụ rơi máy bay L-410 tại nước Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga ngày 10/10 là máy bay bị quá tải.
Chú thích ảnh
Những mảnh vỡ của chiếc máy bay L-410 gặp nạn tại Cộng hòa Tatarstan thuộc Liên bang Nga, ngày 10/10/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiếc máy bay L-410 chở 23 người đã bị rơi vào khoảng 9h23 sáng 10/10 (giờ địa phương), không lâu sau khi cất cánh từ Menzelinsk. Theo con số mới được cập nhật, có 16 người đã thiệt mạng, trong khi có 6 người được đưa tới bệnh viện.

Hãng tin Sputnik dẫn nguồn tin thân cận với Hiệp hội Tình nguyện Hỗ trợ Quân đội, Hàng không và Hải quân Nga, tổ chức chủ quản máy bay trên, cho biết: “Một trong những nguyên nhân có thể là quá tải. Chiếc máy bay được thiết kế để chở 19 người, do đó có thể máy bay không có đủ năng lượng để cất cánh”.

Máy bay L-410 được đưa vào hoạt động kể từ năm 1987, thuộc biên chế lực lượng không quân Liên Xô trước đây. Hồi đầu năm nay tại Nga cũng xảy ra tai nạn chết người liên quan đến 2 chiếc L-410.

Phương Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.