Vụ rơi máy bay tại Kazakhstan: Ít nhất 25 người sống sót

Ngày 25/12, chính quyền Kazakhstan thông báo ít nhất 25 người sống sót sau khi chiếc máy bay chở khách loại Embraer bay từ Azerbaijan đến Nga đã rơi gần thành phố Aktau (Kazakhstan).
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay chở khách của Hãng hàng không Azerbaijan Airlines gần thành phố Aktau, Kazakhstan ngày 25/12/2024. Ảnh: AzerNews/TTXVN

Một đoạn video chưa được xác minh về vụ rơi máy bay cho thấy máy bay do hãng Azerbaijan Airlines vận hành đã bốc cháy khi chạm đất và khói đen dày đặc bốc lên sau đó.

Trong một thông báo, Bộ Tình trạng khẩn cấp Kazakhstan cho biết lực lượng cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Những người sống sót đang được điều trị tại một bệnh viện gần đó.  

Theo hãng hàng không Azerbaijan Airlines, máy bay Embraer 190, mang số hiệu J2-8243, đã bay từ Baku đến Grozny ở Chechnya (Nga), nhưng đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại vị trí cách thành phố Aktau khoảng 3 km. Trên máy bay có 72 người. Trước đó, truyền thông Kazakhstan đưa tin chuyến bay được xác định có 105 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.