Vụ rơi máy bay tại Colombia: Ít nhất 8 người thiệt mạng

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự C-130 Hercules của Colombia ngày 23/3. Máy bay chở 125 người, gặp nạn ngay sau khi cất cánh từ khu vực ở phía Nam nước này.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự ở Putumayo, Colombia, ngày 23/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Theo giới chức địa phương, máy bay rơi không lâu sau khi rời sân bay Puerto Leguizamo, gần khu vực biên giới với Ecuador và Peru. Thống đốc Jhon Gabriel Molina cho biết có 83 người bị thương, trong đó 14 trường hợp nguy kịch. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Trước đó, một số nguồn tin lo ngại số người thiệt mạng có thể cao hơn song con số chính thức hiện được xác nhận là 8 người. Lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều người sống sót tại hiện trường.

Tư lệnh Không quân Colombia, Tướng Carlos Fernando Silva Rueda, cho biết trên máy bay có 114 binh sĩ và 11 thành viên phi hành đoàn. Máy bay gặp nạn trong lúc thực hiện hành trình giữa Puerto Leguizamo và một căn cứ khác trong khu vực Amazon. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy phần thân máy bay bị vỡ và khói lửa bốc lên giữa rừng rậm. Người dân địa phương cho biết đã nghe thấy tiếng nổ lớn trước khi máy bay rơi.

Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez bày tỏ chia buồn trước thảm kịch, đồng thời cho biết còn quá sớm để xác định nguyên nhân. Tổng thống Colombia Gustavo Petro gọi đây là “tai nạn kinh hoàng” và nhấn mạnh cần hiện đại hóa trang thiết bị quân sự.

Khu vực xảy ra tai nạn gần đây ghi nhận nhiều hoạt động quân sự nhằm trấn áp các băng nhóm buôn bán ma túy và lực lượng có vũ trang. Chính phủ Ecuador và Venezuela đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân.

Đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan đến máy bay C-130 Hercules tại Nam Mỹ trong chưa đầy một tháng.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.