Vụ phóng tên lửa tác động xấu tới đàm phán hạt nhân Mỹ - Triều

Cựu đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên Joseph Yun ngày 14/10 cho rằng cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tầm ngầm (SLBM) gần đây của Bình Nhưỡng đã phá hỏng cơ hội đạt được thỏa thuận hạt nhân với Washington trong cuộc họp cấp chuyên viên giữa hai nước ở Thụy Điển hồi đầu tháng này.
Chú thích ảnh
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đăng phát hình ảnh vụ phóng tên lửa đạn đạo được cho là từ tàu ngầm ở ngoài khơi Vịnh Wonsan, miền Đông nước này ngày 2/10/2019. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Ông Joseph Yun từng là đại diện đặc biệt của Mỹ về các chính sách với Triều Tiên cho đến đầu năm nay. Phát biểu tại một hội thảo do Viện nghiên cứu Hàn Quốc thuộc trường Đại học George Washington (Mỹ) tổ chức sau khi cuộc đàm phán phi hạt nhân cấp độ chuyên viên giữa hai nước tại Stockholm đã đổ vỡ ngày 5/10 vừa qua, ông Yun cho rằng việc Triều Tiên phóng thử SLBM chỉ 3 ngày trước cuộc họp nói trên là "một bước đi sai lầm".

Ngoài ra, ông Joseph Yun còn cho rằng Triều Tiên cũng đã mắc sai lầm hồi tháng trước khi nhận định về việc Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton bị sa thải. Theo ông Joseph Yun, theo một cách quan niệm "rất đặc trưng", Bình Nhưỡng cho rằng với việc ông John Bolton bị sa thải, Washington sẽ mềm mỏng hơn trong các yêu cầu về phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Tuy nhiên, ông Yun khẳng định "ông John Bolton đã bị sa thải vì nhiều lý do - trong đó quan trọng nhất có lẽ là do Tổng thống Trump đã không thích nhân vật này". Chuyên gia Joseph Yun cũng viện dẫn nhiều quan điểm mâu thuẫn giữa Tổng thống Trump và ông Bolton về các vấn đề Iran, Taliban, Afghanistan và "có thể một chút về Triều Tiên".

Hiện tại khúc mắc mấu chốt giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫn là Bình Nhưỡng nên thực hiện phi hạt nhân hóa tới đâu để Washington có thể bắt đầu nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Ông Yun cho rằng hai bên có thể sẽ đạt được thỏa thuận tạm thời trong 6 đến 12 tháng tới, theo đó mở đường cho hội nghị thượng đỉnh thứ ba giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Theo ông Yun, thỏa thuận này có thể liên quan đến một cơ sở hạt nhân của Triều Tiên ở Yongbyon, Mỹ giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt, hỗ trợ nhân đạo và tuyên bố chính trị chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-53.

Chuyên gia Joseph Yun cũng cho rằng chính quyền của ông Trump đang khá thoải mái với tình hình hiện nay, miễn là Triều Tiên không vượt qua hai "lằn ranh đỏ", đó là thử hạt nhân và thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.