Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Mỹ, Nhật Bản buộc Triều Tiên phải thay đổi chính sách

Ngày 3/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trum đã điện đàm lần thứ 3 kể từ khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Tại cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về việc cần phải tăng cường sức ép với Triều Tiên, buộc nước này thay đổi chính sách.
Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên: Mỹ, Nhật Bản buộc Triều Tiên phải thay đổi chính sách ảnh 1

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) tại cuộc gặp ở Washington, DC, Mỹ ngày 10/2. AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới, Thủ tướng Abe khẳng định hai bên hoàn toàn nhất trí rằng phải hợp tác với nhau cũng như phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc và cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường sức ép buộc Triều Tiên thay đổi chính sách. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biếtTổng thống Donald Trump đã tái khẳng định tầm quan trọng của việc hợp tác chặt chẽ giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong bối cảnh mối đe dọa từ phía Triều Tiên đang ngày một gia tăng, đồng thời mong muốn thúc đẩy hợp tác 3 bên bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc.


Trước đó, cùng ngày, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) tuyên bố nước này đã sản xuất được một loại bom nhiệt hạch (bom H) có thể gắn vào tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kiểm tra loại bom H nói trên trong chuyến thăm Viện Nghiên cứu vũ khí hạt nhân. KCNA nêu rõ Viện Nghiên cứu vũ khí hạt nhân đã thành công trong việc phát triển "một loại vũ khí hạt nhân tiên tiến hơn", tạo ra "một bước ngoặt quan trọng" đối với quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

KCNA khẳng định các nhà khoa học Triều Tiên "đã nâng cấp các đặc tính kỹ thuật của loại bom H nói trên đến một mức độ siêu tối tân hơn, dựa trên những thành công thu được từ vụ thử bom H đầu tiên". Theo đó, loại bom H này thậm chí có thể được kích nổ ở độ cao lớn, tạo ra những vụ tấn công bằng xung điện từ (EMP) vô cùng nguy hiểm. Tất cả thành phần chế tạo bom H đều do Triều Tiên sản xuất và mọi quy trình từ sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí đến chế tạo, lắp ráp chính xác các vật liệu đều được thực hiện theo nguyên tắc Juche (tự chủ).

Tháng 1/2016, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 4, đồng thời tuyên bố đây là vụ thử bom H. Tuy nhiên, giới chuyên gia tỏ ra nghi ngờ về tuyên bố trên, cho rằng đây là vụ thử vũ khí cho rằng đây là vụ thử vũ khí phân hạt nhân.

Kể từ năm 2006, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân, trong đó có 2 vụ trong năm 2016. Hiện căng thẳng vẫn gia tăng trên Bán đảo Triều Tiên, đặc biệt sau khi Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung bay qua không phận Nhật Bản hôm 29/8 và phóng thử 2 ICBM hồi tháng 7 mà theo giới phân tích có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ trong đó có Los Angeles và Chicago.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.