Vụ phóng của Triều Tiên: Trung Quốc kêu gọi các bên hành động thận trọng 

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 6/1 bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên liên quan hành động thận trọng sau vụ việc Triều Tiên trước đó một ngày đã phóng vật thể bay mà Bình Nhưỡng tuyên bố là “một tên lửa siêu thanh" hướng ra Biển Nhật Bản.
Chú thích ảnh
Một tên lửa siêu thanh kiểu mới được phóng từ tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân nêu rõ Trung Quốc hy vọng tất cả các bên có thể hợp tác để đưa ra một giải pháp chính trị trong vấn đề Bán đảo Triều Tiên.

Cũng trong ngày 6/1, Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) Hàn Quốc đã triệu tập phiên họp thường kỳ, trong đó khẳng định cam kết tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực khôi phục tiến trình đối thoại với Triều Tiên. Mặc dù vậy, tuyên bố sau cuộc họp này do Nhà Xanh (Phủ Tổng thống Hàn Quốc) công bố không đề cập tới việc Triều Tiên xác nhận về vụ phóng thử tên lửa siêu thanh.

Tuyên bố của NSC nêu rõ: "Các thành viên hội đồng nhấn mạnh rằng sự ổn định trên Bán đảo Triều Tiên và thể chế hóa hòa bình quan trọng hơn bao giờ hết và đi đến quyết định tiếp tục nỗ lực nối lại đối thoại với Triều Tiên bằng cách hợp tác chặt chẽ với các quốc gia liên quan, trong đó có Mỹ".

NSC đã triệu tập cuộc họp khẩn ngay sau khi Triều Tiên tiến hành vụ phóng thử ngày 5/1. Quân đội Hàn Quốc khi đó cho rằng vật thể bay này là một tên lửa đạn đạo.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi ngày 6/1 cũng nhận định rằng vật thể bay mà Bình Nhưỡng phóng đi thực chất là một loại tên lửa đạn đạo mới. Phát biểu với báo giới, ông Kishi cho biết tên lửa này đã bay ở độ cao tối đa khoảng 50km so với mặt nước biển, thấp hơn so với tên lửa đạn đạo thông thường.

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cùng ngày thông báo chính phủ nước này đã gửi công hàm phản đối Triều Tiên về vụ phóng, thông qua kênh ngoại giao.      

Về phía Triều Tiên, ngày 6/1, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin Bình Nhưỡng đã thử nghiệm thành công một tên lửa siêu thanh, ghi nhận lần thứ hai Triều Tiên phóng thử loại vũ khí tân tiến này sau lần đầu tiên hồi tháng 9/2021.

KCNA nêu rõ: "Tên lửa đã di chuyển theo chiều ngang 120 km trong cự ly bay của đầu đạn siêu thanh từ phương vị phóng ban đầu đến phương vị mục tiêu và đánh trúng mục tiêu đã định cách đó 700 km". Vụ phóng mới nhất của Bình Nhưỡng được thực hiện trong bối cản nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi cuối năm ngoái cam kết tăng cường năng lực quốc phòng do môi trường quân sự ở Bán đảo Triều Tiên và tình hình quốc tế đang “trở nên bất ổn”.

Thanh Phương - Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.