Vụ phóng của Triều Tiên: Nga đánh giá tình hình vẫn trong tầm kiểm soát

Theo hãng tin Sputnik, ngày 4/5, ông Petr Ilyichev, Vụ trưởng Vụ Các tổ chức quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Nga cho biết Moskva không cho rằng tình hình trên Bán đảo Triều Tiên sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát sau khi Triều Tiên cùng ngày đã phóng một vật thể bay chưa xác định ra vùng biển phía Đông nước này.
Chú thích ảnh
Người dân theo dõi vụ phóng vật thể bay của Triều Tiên qua tin tức trên truyền hình tại nhà ga ở Seoul, Hàn Quốc ngày 4/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn, ông Ilyichev nêu rõ "tình hình vẫn chưa vượt khỏi tầm kiểm soát". Trả lời câu hỏi liệu có khả năng xảy ra các cuộc đụng độ không chủ ý trong khu vực hay không, nhà ngoại giao Nga cho rằng ông "không muốn tin vào điều đó, tôi không nghĩ nó có thể xảy ra ngay bây giờ".

Trước đó, cùng ngày, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo hướng vào Biển Nhật Bản từ Bình Nhưỡng. Phía Hàn Quốc cho rằng vật thể bay trong vụ phóng này là một tên lửa đạn đạo, được phóng đi từ sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), vật thể đã bay xa 470 km và đạt độ cao tối đa 780 km với vận tốc Mach 11 (13.475 km/h).

Trong khi đó, Nhật Bản cũng nhận định vật thể bay nói trên là một tên lửa đạn đạo, đạt độ cao tối đa khoảng 800 km và bay xa khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực biển bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này.

Đây là vụ phóng vật thể bay thứ 14 của Triều Tiên kể từ đầu năm đến nay. Trong lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Quân đội Cách mạng Nhân dân Triều Tiên (KPRA) tối 25/4 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã có bài phát biểu khẳng định quyết tâm "tăng cường và phát triển" năng lực hạt nhân của Bình Nhưỡng với "tốc độ nhanh nhất".

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày 4/5, Văn phòng Tư lệnh Các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc (USFK) đã thông báo về chuyến thăm hồi tuần trước của Tư lệnh, Tướng Paul LaCamera tới các đơn vị Hải quân Hàn Quốc nhằm đảm bảo khả năng sẵn sàng "chiến đấu ngay" của đơn vị này. USFK đã công bố một loạt hình ảnh cho thấy Tướng LaCamera đến thăm các cơ sở hải quân tại Jinhae, cách thủ đô Seoul 410 km về phía Nam.

USFK cho biết Tư lệnh LaCamera thường xuyên đến thăm các đơn vị USFK trên khắp Hàn Quốc để duy trì trạng thái sẵn sàng "chiến đấu ngay" nhằm bảo vệ Hàn Quốc "trước bất kỳ mối đe dọa hoặc kẻ thù nào" và ông đã mở rộng chuyến thăm của mình tới các căn cứ Hải quân Hàn Quốc.

Trong một bài đăng riêng, Không quân Mỹ đã công bố hình ảnh các nhân viên phục vụ tại căn cứ không quân Kunsan ở Gunsan (cách Seoul 270 km về phía Nam) đang tham gia một cuộc tập trận gần đây.

Trần Quyên (TTXVN)

Dành cho bạn

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).