Vụ phóng của Triều Tiên: Hàn Quốc khẳng định luôn duy trì tư thế sẵn sàng ứng phó

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 13/1 tuyên bố quân đội nước này luôn duy trì tư thế sẵn sàng để chủ động ứng phó với các diễn biến trên Bán đảo Triều Tiên, đồng thời khẳng định nước này có khả năng phát hiện và đánh chặn loại vũ khí mà Triều Tiên tuyên bố là "tên lửa siêu vượt âm" do nước này phát triển và thử nghiệm thành công trong hai ngày 5/1 và 11/1 vừa qua.
Chú thích ảnh
Vụ phóng thử thành công tên lửa siêu vượt âm do Viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên thực hiện tại một địa điểm chưa xác định. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ ngày 13/1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc - ông Boo Seung-chan khẳng định: "Quân đội Hàn Quốc không chỉ có khả năng phát hiện tên lửa này mà còn có thể đánh chặn tên lửa. Chúng tôi cũng đã liên tục củng cố hệ thống của mình để ứng phó với các tình huống có thể xảy ra". 

Ông Boo cũng chỉ ra rằng tên lửa được Triều Tiên phóng thử trong ngày 11/1 vừa qua đạt tốc độ tối đa Mach 10 - gấp 10 lần tốc độ âm thanh - trong "giai đoạn tăng tốc" ngay sau khi cất cánh. Điều này cho thấy tên lửa này có thể trở thành một tên lửa đạn đạo tiêu chuẩn.

Loại tên lửa Rodong tầm trung được biết trước đó của Triều Tiên có thể đạt tốc độ tối đa trên Mach 9 trong giai đoạn tăng tốc và sau đó bay chậm hơn nhiều trong quá trình đáp xuống. Tuy nhiên, một tên lửa siêu vượt âm thường bay với tốc độ tối thiểu là Mach 5 trong quá trình bay hoặc đáp xuống.

Về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 11/1, giới chức Seoul đánh giá tên lửa đã di chuyển với tốc độ tối đa Mach 10 nhưng không nói rõ thông số này được ghi nhận ở giai đoạn nào của quá trình bay. Ông Boo cho biết các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành phân tích chi tiết để có thêm thông tin về tên lửa của Triều Tiên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.