Vụ phá rừng thông Phi Liêng ở Lâm Đồng: Sẽ giải tỏa diện tích đất bị lấn chiếm trái phép

Sau khi TTXVN phản ánh tình trạng phá và rao bán đất rừng công khai, ngày 20/2, UBND huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời báo chí về vụ phá rừng tại lô a, khoảnh 5, Tiểu khu 216, xã Phi Liêng.
Chú thích ảnh
Khu vực rừng thông ba lá bị triệt hạ, đốt cháy.

Đồng thời lãnh đạo UBND huyện cũng chỉ đạo đơn vị chủ rừng phải giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép.

Theo đó, ngay sau khi báo chí phản ánh vụ việc trên, UBND huyện Đam Rông cùng Hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng, UBND xã Phi Liêng đã kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra cho thấy tổng diện tích đất lâm nghiệp bị phá, lấn chiếm tại Tiểu khu 216 là 8.100 m2. Đây là rừng nằm trong quy hoạch đất lâm nghiệp theo Quyết định UBND tỉnh Lâm Đồng; trong đó diện tích bị lấn chiếm san ủi là 600 m2; diện tích bị lấn chiếm trồng cây Mắc ca, mít là 5.300 m2. Ngoài ra, diện tích đất đã phá trắng, cây bị ken chết đứng và cây đã bị cưa hạ cũng được thống kê là 2.200 m2. Tổng số 203 cây thông bị ken, thiệt hại ước tính 60,7m3.

Khu vực rừng bị phá đã kéo dài nhiều năm, trong đó 2 vụ đã xác định được đối tượng vi phạm và 6 vụ chưa xác định được đối tượng vi phạm. Hiện UBND huyện đang chỉ đạo Công an huyện vào cuộc điều tra, xác minh làm rõ các đối tượng có hành vi phá rừng, lấn chiếm, mua bán đất lâm nghiệp trái phép để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời chỉ đạo Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng xây dựng kế hoạch giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm trái phép, đưa vào kế hoạch trồng lại rừng theo quy định.

Trước đó ngày 19/2/2020, TTXVN đã phản ánh tình trạng phá rừng để chiếm dụng đất diễn ra nhiều năm tại địa phương này nhưng không được ngăn chặn, xử lý dứt điểm. Đặc biệt, những diện tích rừng bị tàn phá, chiếm dụng nhanh chóng được phân lô, rao bán công khai nhưng cơ quan chức năng không tìm ra thủ phạm phá rừng.

Trong báo cáo của Hạt Kiểm lâm huyện Đam Rông, tính từ đầu năm 2007 đến giữa tháng 2/2020, Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Phi Liêng đã lập hồ sơ 7 vụ vi phạm về lâm nghiệp và đất đai tại khu vực Tiểu khu 216, xã Phi Liêng. Trong số 7 vụ được thống kê có hai vụ vi phạm về lâm nghiệp, 5 vụ vi phạm về đất đai; 2 vụ cơ quan chức năng phát hiện được đối tượng vi phạm, 5 vụ không xác định được đối tượng. Về các vụ vi phạm đất đai, nổi bật là vụ lấn chiếm gần 2.000m2 đất lâm nghiệp tại lô a, khoảnh 5, Tiểu khu 216, xã Phi Liêng đã được cán bộ lâm nghiệp lập biên bản vắng chủ vào ngày 9/2/2018, chuyển cho UBND xã Phi Liêng điều tra, xử lý theo quy định.

Mới đây nhất là ngày 10/2/2020, UBND xã Phi Liêng đã lập biên bản vi phạm hành chính về vụ hủy hoại đất tại khu vực Tiểu khu 216, với diện tích dưới 0,05 ha đối với ông Nguyễn Trường Duy (sinh năm 1983, thường trú tại xã Phi Liêng); đồng thời ban hành quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng.

Tin, ảnh: Đặng Tuấn (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.