Vụ nữ sinh bị xâm hại ở Lào Cai: Thai nhi có quan hệ huyết thống với thầy giáo

Sáng 6/5, Đại tá Phạm Hùng Cương, Trưởng Công an huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết: Sau khi tiến hành xét nghiệm ADN thai nhi của nữ sinh ở huyện Bảo Yên, Viện Pháp y Quốc gia - Bộ Y tế có kết luận khẳng định Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, giáo viên Trường Trung học Cơ sở số 2 ở xã Thượng Hà) là bố của thai nhi nữ sinh đang mang.

Theo kết luận của Viện Pháp y Quốc gia, Nguyễn Việt Anh có quan hệ huyết thống bố - con với thai nhi có mẫu nước ối đã lấy trước đó của nữ sinh H.T.H (14 tuổi, học sinh lớp 8 Trường Trung học Cơ sở số 2 ở xã Thượng Hà) gửi giám định; độ tin cậy đạt 99,9999%.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 25/4, Công an huyện Bảo Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với Nguyễn Việt Anh (giáo viên Trường Trung học Cơ sở số 2 ở xã Thượng Hà) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi theo khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015. Trước đó, ngày 23/4, Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Việt Anh và Công an huyện đã thực hiện tạm giữ đối tượng. Cũng trong đêm 23/4, Công an huyện Bảo Yên và cán bộ y tế Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên đã đưa cháu H.T.H (14 tuổi, học sinh lớp 8 thuộc Trường Trung học Cơ sở số 2 ở xã Thượng Hà) về Hà Nội để giám định ADN của thai nhi.

Như TTXVN đã đưa tin, tối 22/4, UBND huyện Bảo Yên nhận được báo cáo của UBND xã Thượng Hà về việc một gia đình có đơn tố cáo Nguyễn Việt Anh (sinh năm 1983, giáo viên Trường Trung học Cơ sở số 2 ở xã Thượng Hà) có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu H.T.H, học sinh lớp 8 của trường, làm em này mang thai được 12 tuần. Theo lời của cháu H, Nguyễn Việt Anh đã có quan hệ với cháu từ cuối năm 2017, khi cháu đang học lớp 7. Để tiện liên lạc, Việt Anh đã cho cháu một điện thoại OPPO và một sim điện thoại mặc dù biết theo quy định của nhà trường, học sinh không được sử dụng điện thoại tại trường. Sau khi có thông tin về vụ việc, Cơ quan Công an đã mời Nguyễn Việt Anh đến làm việc. Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Việt Anh khai nhận đã quan hệ tình dục nhiều lần với cháu H tại phòng trực bán trú của nhà trường.

Hồng Ninh (TTXVN)

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.