Vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh làm hai mẹ con tử nạn: Em rể gây án

Nghi can trong vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh làm hai mẹ con chị Nguyễn Thị Quỳnh tử vong đã được xác định. Nghi can sinh năm 1976, tên là Nguyễn Đức Tiềm ở Hải Dương, chính là em rể của vợ chồng chị Quỳnh.

Ngày 14/1, Đại tá Nguyễn Đăng Lợi-Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận, hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với các đơn vị chức năng , trong đó có Viện Khoa học Kỹ thuật Hình sự (Bộ Công an) tổ chức thực nghiệm lại hiện trường vụ án nổ xe máy khiến 3 mẹ con của chị Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1982) đang có thai và cháu Nguyễn Khánh Vân 4 tuổi thiệt mạng.

Theo lời Đại tá Lợi, nghi can trong vụ án đã được xác định, đang diễn lại những hành vi của mình trong việc gây án. Thông tin ban đầu cho biết, nghi can sinh năm 1976, tên là Nguyễn Đức Tiềm ở Hải Dương, chính là em rể của vợ chồng chị Nguyễn Thị Quỳnh.


Vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh làm hai mẹ con tử nạn: Em rể gây án ảnh 1

Hiện trường vụ nổ. Nguồn: Nguồn: Internet.


Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang tổ chức khám xét, tìm tang vật liên quan đến vụ án. Được biết, đối tượng Tiềm lấy em gái của nạn nhân và ở rể cùng nhà với vợ chồng nạn nhân. Trong suốt quá trình vụ án xảy ra, tên này vẫn thản nhiên như không, thậm chí y còn đưa đón chồng nạn nhân ra bệnh viện trông nom cháu Vân.



Vụ nổ xe máy tại Bắc Ninh làm hai mẹ con tử nạn: Em rể gây án ảnh 2

Nguyễn Đức Tiềm tại cơ quan công an. Nguồn: vnexpress.net



Cũng theo Đại tá Nguyễn Đăng Lợi, hiện nghi can này đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Công an tỉnh Bắc Ninh dự kiến sẽ công bố kết luận điều tra vụ việc trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, 7h sáng 1/12, chị Quỳnh dắt xe ra khỏi cổng để đưa con đi học. Vừa nổ máy đi được vài mét, bất ngờ xe phát ra tiếng nổ lớn, hất văng hai mẹ con ra ngoài.Hàng xóm lao vào đưa hai mẹ con chị đi cấp cứu trong tình trạng chị Quỳnh bỏng toàn thân, cháu Vân vừa bỏng, vừa đứt rời bàn chân trái. Do bị thương quá nặng, mất nhiều máu nên chị Quỳnh tử vong vào chiều cùng ngày. Ít ngày sau, bé Vân cũng tử vong.

Ngày 22/12, Công an Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự để làm rõ trách nhiệm những người liên quan vụ nổ xe máy.





Thái Hùng

Dành cho bạn

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Xử phạt hành chính 7 cơ sở liên quan đến lĩnh vực y tế

Nhằm thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Ninh Bình về kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế và quảng cáo lĩnh vực y tế, vừa qua Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với các ngành hữu quan và các xã, phường tổ chức các đoàn kiểm tra nhiều cơ sở trên địa bàn. Qua kiểm tra đã phát hiện vi phạm và xử phạt hành chính 7 cơ sở với tổng số tiền trên 352 triệu đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Triệt phá đường dây lừa đảo, rửa tiền, mua bán dữ liệu xuyên quốc gia

Ngày 14/9, Công an thành phố Quảng Ninh cho biết vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án đường dây tội phạm hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân và rửa tiền trên không gian mạng có quy mô đặc biệt lớn, với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Chủ động bảo vệ quyền dân sự và lợi ích công theo Nghị quyết 205

Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm Viện Kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đặt ra nhiệm vụ mới đối với ngành Kiểm sát. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai đang từng bước hình thành cơ chế bảo vệ quyền, lợi ích xuyên suốt từ phát hiện nguồn tin, xác minh, áp dụng các biện pháp tiền khởi kiện đến trực tiếp khởi kiện khi cần thiết.

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tuyên phạt 15 năm tù cựu giám đốc lập khống hồ sơ

Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ninh đã tuyên phạt Hoàng Quân Việt 15 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự, do lập hồ sơ khống chiếm đoạt hơn 12,1 tỷ đồng.