Vụ nổ súng tại Thụy Điển: Các nạn nhân mang nhiều quốc tịch khác nhau

Ngày 6/2, Cảnh sát Thụy Điển cho biết các nạn nhân trong vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất tại nước này mang nhiều quốc tịch khác nhau.
Chú thích ảnh
Lực lượng khẩn cấp điều tra tại hiện trường vụ nổ súng ở trường học Risbergska thuộc thành phố Orebro, miền Trung Thụy Điển ngày 4/2/2025. Ảnh: AP/TTXVN

Cảnh sát trưởng khu vực Lars Wiren xác nhận ngoài nghi phạm xả súng được cho đã tự sát, 10 nạn nhân thiệt mạng mang nhiều quốc tịch, giới tính và ở các độ tuổi khác nhau. Hiện một số nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính. Đại sứ quán Syria cùng Đại sứ quán Bosnia và Herzegovina cho biết có 2 công dân Syria và 1 công dân Bosnia và Herzegovina đã thiệt mạng trong vụ thảm sát.

Theo các nguồn tin báo chí của nước này, thủ phạm được xác định là Rickard Andersson, 35 tuổi, một cư dân địa phương. Tuy nhiên, cảnh sát hiện chưa xác nhận thông tin này do đang chờ kết quả xét nghiệm ADN.

Cảnh sát trưởng khu vực Lars Wiren cho biết thêm khoảng 130 cảnh sát đã được triển khai tại hiện trường vụ tấn công.

Vụ xả súng xảy ra vào khoảng 12h30 trưa 4/2. Đối tượng tấn công đã sát hại 10 người trước khi được cho đã tự sát. Trong 6 người bị thương, có 3 phụ nữ và 2 người đàn ông bị thương nặng đang được điều trị tại bệnh viện đại học Orebro. Hiện cảnh sát Thụy Điển vẫn chưa công bố động cơ của vụ thảm sát. 

Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom xuất phát từ vấn nạn tội phạm băng nhóm đang lan tràn, mặc dù các vụ tấn công gây thương vong tại trường học khá hiếm. Tháng 3/2022, một học sinh 18 tuổi đã đâm chết 2 giáo viên tại một trường trung học ở thành phố Malmo, miền Nam Thụy Điển. Tháng 10/2015, ba người đã thiệt mạng trong vụ tấn công có động cơ phân biệt chủng tộc tại trường học ở thị trấn miền tây Trollhattan, do một kẻ mang kiếm thực hiện. Hung thủ sau đó đã bị cảnh sát tiêu diệt.

Hải Đăng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.