Vụ nổ súng tại siêu thị Mỹ: Bộ Tư pháp điều tra theo hướng có động cơ sắc tộc

Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) ngày 14/5 cho biết đang điều tra về vụ xả súng hàng loạt xảy ra cùng ngày tại một siêu thị trong khu dân cư có nhiều người da màu cư ngụ tại Buffalo, bang New York.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland phát biểu tại Washington, DC., Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland nêu rõ cả nước tiếc thương các nạn nhân của "vụ xả súng vô nghĩa, kinh hoàng" này và DOJ đang điều tra vụ việc theo hướng "tội ác thù hận" và hành động "cực đoan bạo lực có động cơ sắc tộc. Ông cam kết tiến hành điều tra toàn diện và khẩn trương để tìm lại công lý cho những nạn nhân vô tội.

Theo Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, các cơ quan thực thi pháp luật nước này, trong đó có Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI), đang làm việc với Sở Cảnh sát Buffalo và các cơ quan khác về vụ nổ súng. 

Trước đó, chiều 14/5, một người đàn ông đã nổ súng vào những người trong siêu thị ở Buffalo, làm ít nhất 10 người thiệt mạng và 3 người bị thương. Các bác sĩ cho biết những người bị thương không bị nguy hiểm đến tính mạng. 

Đối tượng nổ súng đã bị bắt giữ. Theo nhà chức trách sở tại, hung thủ là một tay súng da trắng 18 tuổi và dường như hành động đơn độc. Tay súng sử dụng súng trường, mang máy quay và mặc trang phục kiểu quân đội cùng áo giáp toàn thân. Toàn bộ vụ xả súng được phát trực tiếp trên một nền tảng trò chơi. Trong số 13 nạn nhân, có 11 người là người Mỹ gốc Phi. 

Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ Alejandro Mayorkas cũng đã được thông báo về vụ việc. Hiện bộ này đang phối hợp với tất cả cơ quan địa phương có liên quan. Nhà Trắng gọi đây là "vụ xả súng kinh hoàng" và cho biết thông tin về vụ việc sẽ được cập nhật liên tục tới Tổng thống Joe Biden.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.