Vụ nổ súng tại Phần Lan: Cảnh sát tiết lộ động cơ gây án của nghi phạm

Ngày 3/4, cảnh sát Phần Lan cho biết động cơ vụ nổ súng tại một trường học ở ngoại ô thủ đô Helsinki khiến 1 học sinh thiệt mạng là do nghi phạm từng bị bắt nạt.
Chú thích ảnh
Cảnh sát được triển khai tại hiện trường vụ nổ súng ở trường học Viertola ở Vantaa, ngoại ô thủ đô Helsinki, Phần Lan ngày 2/4/2024. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Tuyên bố của cảnh sát nêu rõ, trong các cuộc thẩm vấn, nghi phạm thực hiện vụ tấn công trên cho biết bản thân mình là mục tiêu của hành vi bắt nạt và thông tin này cũng đã được xác thực trong cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát.     

Trước đó, sáng 2/4, học sinh nam 12 tuổi nói trên đã nổ súng tại trường Viertola ở Vantaa, thành phố lớn thứ 4 của Phần Lan, khiến 1 bạn cùng lớp thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Ngôi trường này có khoảng 90 nhân viên và 800 học sinh từ 7 - 15 tuổi. Một ngày sau vụ tấn công, Bộ Nội vụ Phần Lan tuyên bố tổ chức quốc tang. 

Giới chức Phần Lan cho biết các hành vi bạo lực, đặc biệt là ở trẻ em dưới 15 tuổi, đã gia tăng ở nước này trong một vài năm qua. Nước này cũng chứng kiến nhiều vụ tấn công trường học nghiêm trọng trong những thập kỷ gần đây. Năm 2007, tại trường trung học Jokela, gần Helsinki, đã xảy ra vụ xả súng khiến 6 học sinh cùng y tá và hiệu trưởng của trường thiệt mạng, thủ phạm dùng súng tự sát. Một năm sau đó, vụ xả súng tại trường dạy nghề ở Kauhajoki, miền Tây Phần Lan, đã cướp đi sinh mạng của 11 người. Năm 2019, một học sinh đã dùng kiếm sát hại một phụ nữ và làm bị thương 9 người khác tại trường dạy nghề ở thành phố Kuopio.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.