Vụ nổ súng bắn lái xe: Cần làm rõ kết quả giải quyết vụ tai nạn giao thông

Dư luận xã hội đang “dậy sóng” vụ tai nạn giao thông khiến cháu bé 14 tuổi tử vong ở tỉnh Vĩnh Long xảy ra tháng 9/2024, dẫn đến vụ cha cháu bé đã dùng súng bắn chết lái xe ô tô gây tai nạn, rồi tự tử. Nhiều ý kiến cho rằng, vụ nổ súng ở Vĩnh Long, Bộ Công an cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến nghi phạm trả thù người lái xe tải.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ nổ súng (Ảnh cắt từ clip).

Sau vụ nổ súng dẫn đến chết người xuất phát từ vụ tai nạn giao thông ở Vĩnh Long, Bộ Công an đã cử Tổ công tác đến kiểm tra lại hồ sơ vụ tai nạn giao thông xảy ra với nữ sinh 14 tuổi, con ông N.V.P (43 tuổi, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), nghi phạm N.V.P đã dùng súng bắn người lái xe tải là ông N.V.B.T (sinh năm 1992, xã Tam Ngãi, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh), rồi tự sát vào ngày 28/4. 

Qua xác minh ban đầu xác định, nguyên nhân do mâu thuẫn trong xử lý vụ va chạm giao thông xảy ra năm 2024 giữa con của ông N.V.P là N.N.B.T sinh năm 2010, với xe tải do ông N.V.B.T trực tiếp điều khiển làm cháu N.N.B.T tử vong năm 2024.

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức và Dân tộc, TS. LS Đặng Văn Cường, Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho rằng: Đây là vụ án mạng thương tâm, gây mất an ninh trật tự nhưng nguyên nhân của nó lại là vấn đề rất đáng suy nghĩ về sự công bằng trong việc áp dụng pháp luật. 

“Vụ án mạng kinh hoàng cho thấy, thái độ mất niềm tin của người đàn ông là N.V.P vào cơ quan tiến hành tố tụng địa phương và là sự phản ứng tiêu cực của người cha thương con. Vụ việc vừa đau đớn, xót xa vừa gây ra hoang mang, bất an trong xã hội khi cái đúng, cái sai chưa được phân định rõ ràng”, ông Đặng Văn Cường cho biết. 

Giới luật sư nhấn mạnh: Pháp luật bảo vệ tính mạng, sức khỏe của mọi công dân, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải bị xử lý, bất kỳ người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật đó là ai. Pháp luật cũng không cho phép sử dụng một hành vi vi phạm pháp luật để đáp trả lại một hành vi vi phạm pháp luật theo kiểu “tự xử”. 

Tuy nhiên, với mỗi sự kiện pháp lý xảy ra, ngoài việc làm chủ thể, diễn biến hành vi, hậu quả, yếu tố lỗi và các vấn đề có liên quan, việc làm rõ nguyên nhân cũng là vấn đề quan trọng để thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. 

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khẩn trương kiểm tra toàn bộ hồ sơ vụ tai nạn giao thông ngày 4/9/2024 (tại ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) làm cháu Nguyễn Ngọc Bảo Trân tử vong.

Để giải quyết vụ việc khách quan, toàn diện, triệt để, xử lý nghiêm người vi phạm đúng quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ra Quyết định hủy bỏ và chỉ đạo hủy bỏ các quyết định giải quyết khiếu nại liên quan đến vụ việc; hủy bỏ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 73/QĐ-ĐTTH ngày 23/1/2025 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Theo luật sư Đặng Văn Cường, vụ việc xảy ra tại Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, người đàn ông sử dụng súng tự chế bắn vào đầu người khác rồi tự sát hậu quả khiến người đàn ông này tử vong và nạn nhân bị bắn, bị thương tích nghiêm trọng là vụ việc gây rúng động dư luận xã hội, có dấu hiệu của Gội “Giết người” nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự về Tội “ Giết người” theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật hình sự (BLHS). 

Trường hợp trong quá trình điều tra xác định người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết, không còn đồng phạm khác, không sử dụng để tái thẩm đối với vụ án khác thì sẽ đình chỉ giải quyết vụ án giết người này. 

“Mặc dù người đàn ông dùng súng bắn vào đầu lái xe tải đã chết nên trách nhiệm hình sự với người này sẽ không được đưa ra, nhưng Cơ quan điều tra có thể vẫn khởi tố vụ án hình sự để điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân của sự việc, làm cơ sở để xác định việc giải quyết vụ tai nạn giao thông trước đó là đúng hay sai, trách nhiệm pháp lý thuộc về ai?”, ông Đặng Văn Cường nhấn mạnh.

Mới đây, luật sư Nguyễn Văn Quynh cho biết, đã cùng với gia đình cháu bé bị xe tải cán tử vong đã giao một số tài liệu liên quan vụ tai nạn giao thông cho Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao. Luật sư này cũng gửi đơn kiến nghị kiến nghị Cơ quan điều tra VKSND Tối cao điều tra, xem xét, làm rõ có hay không hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp của các Cơ quan tố tụng huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trong vụ án trên. 

Trong đơn kiến nghị, luật sư Nguyễn Văn Quynh cho rằng, Cơ quan tiến hành tố tụng huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long không khởi tố vụ án, để lọt tội phạm... dẫn tới sự bức xúc cho cha cháu bé, gây nên vụ án dùng súng bắn người rồi tự tử.

Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.