Vụ nổ máy bộ đàm ở Liban: Không thể xác nhận sự liên đới của hãng ICOM của Nhật Bản

Ngày 19/9, nhà sản xuất thiết bị vô tuyến ICOM của Nhật Bản cho biết không thể xác nhận các máy bộ đàm liên quan đến vụ nổ ở Liban có phải do công ty này vận chuyển hay không và rằng pin dùng trong thiết bị đã được ngừng bán từ 10 năm trước như đã được ngừng sản xuất.
Chú thích ảnh
Các xe máy bị hư hại sau vụ nổ hàng loạt bộ đàm tại Baalbek, Liban ngày 18/9/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố, ICOM cũng nói rõ sản phẩm của công ty xuất khẩu ra nước ngoài đều trải qua quy trình quản lý nghiêm ngặt.

Trước đó, ICOM đã cấp tốc mở cuộc điều tra ngay sau khi các máy bộ đàm cầm tay do lực lượng Hezbollah sử dụng đã phát nổ ngày 18/9. Hình ảnh các máy bộ đàm phát nổ có nhãn hiệu ghi dòng chữ "ICOM" và "sản xuất tại Nhật Bản".

Trong một diễn biến khác liên quan đến vụ phát nổ các máy nhắn tin do các thành viên Hezbollah sử dụng, người phát ngôn Chính phủ Hungary, ông Zoltan Kovacs, hôm qua khẳng định công ty có liên quan đến dòng máy nhắn tin này “không có cơ sở sản xuất” tại Hungary và các thiết bị liên quan cũng chưa từng xuất hiện ở quốc gia này. Trên mạng xã hội X, ông Kovacs viết: “Các nhà chức trách đã xác nhận rằng công ty được nhắc đến như một bên trung gian giao dịch không có cơ sở sản xuất hay hoạt động nào tại Hungary. Các thiết bị được nhắc đến cũng chưa bao giờ có mặt tại Hungary”. Cũng theo quan chức này, vụ việc "không gây rủi ro an ninh quốc gia” cho quốc gia Trung Âu này.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.