Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Bộ Y tế huy động mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có công văn khẩn yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh huy động mọi nguồn lực để tiếp nhận, cấp cứu, điều trị cho người bị nạn trong vụ nổ lớn tại Bắc Ninh ngay 3/1.
Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Bộ Y tế huy động mọi nguồn lực cứu chữa nạn nhân ảnh 1

Nạn nhân vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Thanh Thương/TTXVN

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh tiếp tục chỉ đạo sát sao các cơ sở y tế, các bệnh viện trực thuộc như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh, bệnh viện huyện Yên Phong… phối hợp với các đơn vị liên quan huy động các thầy thuốc giỏi, bảo đảm đủ thuốc, phương tiện cấp cứu, xử trí, cứu chữa người bị nạn, giảm tối thiểu số nạn nhân tử vong, thương tích.

Đồng thời, Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế Bắc Ninh phải khẩn trương tổng hợp báo cáo cập nhật diễn biến của việc cứu chữa người bị nạn và các ý kiến đề xuất, kiến nghị với Bộ Y tế để kịp thời điều động, hỗ trợ về nhân lực, kỹ thuật chuyên môn, thuốc, trang thiết bị… nhằm đảm bảo công tác cứu chữa hiệu quả cao nhất cho các nạn nhân trong vụ nổ nghiêm trọng này.

Được biết, trong số các nạn nhân bị thương có trường hợp nạn nhân Đặng Thị Thắm (23 tuổi) nặng nhất, đươc chẩn đoán đa chấn thương: Vỡ xương chậu, theo dõi vỡ bàng quang, đã được chuyển lên bệnh viện Việt Đức để điều trị.

Ths. BS Phạm Vũ Hùng, Khoa Phẫu thuật Nhiễm khu, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Tiên lượng của bệnh nhân Đặng Thị Thắm hiện tại rất rè rặt. Bệnh nhân sẽ phải mổ để xem các cơ quan khác tại ổ bụng có tổn thương gì không.

Cũng theo BS. Hùng, kết quả chuẩn đoán của bệnh nhân tại Bệnh viện Việt Đức là có tổn thương xương chậu và bàng quang. Qua phim chụp phần xương chậu của bệnh nhân bị vỡ nát, một mảng xương vỡ ra đâm vào bàng quang. Bệnh nhân Thắm vào viện trong tình trạng tụt huyết áp và đã được điều trị ổn định huyết áp và chỉ định mổ mở trong chiều nay. Ca mổ sẽ có sự phối hợp của hai chuyên khoa là: Chuyên khoa xương ghép lại các mảng vỡ xương chậu và mổ khâu lại phần bảng quang đã bị thủng. Trước khi chuyển tới bệnh viện Việt Đức đã được sơ cứu ở tuyến dưới.

Người nhà bệnh nhân cho biết, gia đình chị Thắm làm nghề thu mua sắt vụn, trong đó có các đầu đạn từ thời chiến tranh. Khi cả nhà bệnh nhân đang ngủ thì nghe có tiếng nổ lớn khiến cho cả gia đình đều gặp tai nạn. Gia đình bệnh nhân có 4 người, trong đó 1 bé một tuổi đã tử vong, chồng và con gái may mắn chỉ bị xây xát nhẹ. Riêng chị Thắm được chuyển tới bệnh viện Việt Đức.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút sáng 3/1 đã xảy ra một vụ nổ lớn tại một cơ sở thu mua phế liệu ở làng Quan Độ, xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh làm 2 người chết, nhiều người bị thương, sập 5 ngôi nhà. Sau khi nhận được thông tin vụ nổ, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã khẩn trương điều động các đơn vị trực thuộc có mặt tại hiện trường để kịp thời cấp cứu người bị nạn.

Tạ Nguyên/báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Phát triển mạng lưới cấp cứu đường không tại Việt Nam

Ngày 12/9, tại Hội nghị trao đổi chuyên môn về cấp cứu đường không, Viện Y học Phòng không - Không quân đề xuất từng bước xây dựng hệ thống cấp cứu hàng không đồng bộ, đáp ứng yêu cầu cứu chữa bộ đội, nhân dân, ngư dân tại biển đảo, khu vực địa hình chia cắt và nâng cao năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa.
Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở. Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.