Vụ nổ kép ở sân bay Brussels là đánh bom liều chết

Giới chức an ninh Bỉ cho biết vụ nổ kép ở sảnh chính của sân bay Brussels là đánh bom liều chết.
Vụ nổ kép ở sân bay Brussels là đánh bom liều chết ảnh 1

Cửa kính sân bay vỡ vụn do tác động của vụ nổ.

Kênh truyền hình VRT của Bỉ dẫn lời giới chức an ninh nước này cho biết vụ nổ kép ở sảnh chính của sân bay Brussels là đánh bom liều chết. Truyền thông Bỉ dẫn một số nguồn tin tại bệnh viện gần nhất với sân bay Brussels cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và khoảng 35 người bị thương.

Theo thông báo, hai vụ nổ liên tiếp đã xảy ra vào sáng sớm 22/3 tại sảnh chờ khởi hành tại sân bay Brussels giữa lúc hàng trăm hàng khách đang làm thủ tục lên máy bay. Chỉ sau đó khoảng một giờ lại một tiếng nổ lớn được nghe thấy tại ga tàu điện ngầm Maelbeek ở thủ đô Brussels gần trụ sở của Liên minh châu Âu (EU). Theo hãng tin AP, vụ nổ này cũng làm một số người bị thương. Ủy ban châu Âu đã yêu cầu toàn bộ các nhân viên ở lại trong văn phòng hoặc không ra khỏi nhà.

Toàn bộ sân bay Brussels đã bị đóng cửa. Các nhà ga tàu điện ngầm cũng bị phong tỏa. Nhà chức trách Bỉ đã nâng mức báo động an ninh lên mức cao nhất trên toàn quốc, đồng thời triển khai nhiều binh sĩ tới sân bay Brussels và các ga tàu điện ngầm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.