Vụ nổ đồ chơi: Toàn bộ 39 học sinh xuất viện

Trước giờ vào học, một số học sinh có mua ở ngoài quán ngay cổng trường các gói nhỏ dạng có kích thước 6 – 7cm, bên trong có chứa gói nhỏ khác có chất lỏng màu trắng cùng chất bột màu trắng, khi va đập các chất đó kết hợp với nhau tạo thành tiếng nổ.

Toàn bộ 39 học sinh trường tiểu học Chu Văn An, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) đã xuất viện tính đến trưa 17/1.

Vụ nổ đồ chơi: Toàn bộ 39 học sinh xuất viện ảnh 1

Trung tá Trần Khánh Dư, Đội trưởng Đội cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH huyện Đắk Song đang giải thích nguyên lý nổ của vật phẩm.

Trước đó, đầu giờ học buổi chiều 16/1, trường tiểu học Chu Văn An náo loạn vì hàng chục học sinh bị choáng váng, khó thở, sau khi tiếp xúc với loại đồ chơi mà học sinh thường gọi là quả nổ. 39 học sinh ở các lớp 4B, 4C, 5C và 5D được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Đắc Song.


Đây là loại đồ chơi dạng quả nổ nhỏ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, bên ngoài bao bì ghi chữ tượng hình, bên trong có chứa hóa chất, khi va đập thì tạo phản ứng hóa học phát thành tiếng nổ và giải phóng khí độc.
Được biết, trước giờ vào học, một số học sinh có mua ở ngoài quán ngay cổng trường các gói nhỏ dạng có kích thước 6 – 7cm, bên trong có chứa gói nhỏ khác có chất lỏng màu trắng cùng chất bột màu trắng, khi va đập các chất đó kết hợp với nhau tạo thành tiếng nổ. Tiếng nổ không lớn nhưng chất lỏng trong gói bắn ra dính vào da gây mẩn ngứa. Sau vài phút nhiều em bị triệu chứng khó thở, chóng mặt.

Sau khi xảy ra sự việc, nhà trường kết hợp với các cơ quan có chức năng đã thu giữ 9 gói còn lại, đồng thời lực lượng công an tiến hành kiểm tra các quán bán tạp hóa trước cổng trường, qua đó phát hiện còn khoảng gần 60 gói quả nổ khác.

Nói về tình trạng của các học sinh khi vào viện, ông Đặng Văn Anh, Phó Trưởng khoa khám cấp cứu, bệnh viện đa khoa huyện Đắc Song cho biết: Lúc vào viện, bệnh nhân bị dị ứng toàn thân và có biểu hiện khó thở do hít phải hóa chất mà không rõ là hóa chất gì. Những bệnh nhân này được bệnh viện tiếp nhận điều trị, truyền dịch, cho dùng thuốc chống dị ứng và bệnh nhân nào khó thở thì cho thở oxy. Đến trưa 17/1, sức khỏe của tất cả học sinh đã ổn định và các em được phép xuất viện, tiếp tục được theo dõi tại nhà.
Vụ nổ đồ chơi: Toàn bộ 39 học sinh xuất viện ảnh 2

Vật phẩm gây nổ làm trẻ em ở Đắk Song nhập viện.

Về số đồ chơi gây nguy hại cho các học sinh, công an huyện Đắc Song đã thu giữ nhiều gói có chứa hóa chất (chưa xác định là chất gì), tiến hành giám định và điều tra làm rõ vụ việc.

Bà Đoàn Thị Lan, trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Đức An, người bán hàng tạp hóa xác nhận số đồ chơi quả nổ này bà vừa mua hồi cuối tuần trước, tại chợ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), cùng với rất nhiều loại đồ chơi, đồ ăn… dành cho trẻ em, hầu hết đều có nhãn mác từ Trung quốc. Tất cả các loại đồ chơi không rõ nguồn gốc này đều được bày bán công khai tại nhiều cửa hàng ở Buôn Ma Thuột và được đưa về các cửa hàng tạp hóa quanh trường học ở khắp địa bàn.

Đối với quán của bà Lan, địa phương đã lập biên bản tạm ngừng hoạt động buôn bán, thu giữ nhiều mặt hàng đồ chơi do Trung Quốc sản xuất.


Nguyễn Ngọc Minh

Dành cho bạn

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường. 

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Thành phố Hồ Chí Minh còn mưa nhiều ngày, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng mạnh lên

Trong khi nhiều khu vực TP Hồ Chí Minh vẫn chưa khắc phục hết ảnh hưởng của đợt mưa gây ngập những ngày qua, tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to nhiều khả năng sẽ xảy ra chiều tối 3/10 và có thể kéo dài nhiều ngày. Diễn biến này được dự báo trong bối cảnh các hình thế thời tiết đang đồng thời tác động, trong đó dải hội tụ nhiệt đới có khả năng hình thành và hoạt động mạnh dần từ khoảng ngày 5 - 6/10.