Vụ máy bay rơi ở Philippines: Đã cứu được hàng chục người

Phát biểu trước báo giới sau sự cố máy bay quân sự C-130 rơi ở miền Nam Philippines ngày 4/7, Tư lệnh các lực lượng vũ trang, Tướng Cirilito Sobejana cho biết các lực lượng cứu hộ đã đưa được ít nhất 40 người ra khỏi máy bay đang cháy.
Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ máy bay rơi gần sân bay trên đảo Jolo, Sulu, Philippines ngày 4/7/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin trên, chiếc máy bay C-130 chở ít nhất 85 người của không quân Philippines đã rơi khi đang cố gắng hạ cánh xuống đảo Jolo thuộc tỉnh Sulu. Một số hình ảnh do hãng tin ABS-CBN phát trên trang Twitter, cho thấy khói và lửa vẫn đang bốc lên từ xác máy bay trong khi các nỗ lực cứu trợ vẫn đang được khẩn trương tiến hành.

Hãng Reuters dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana cho biết trên máy bay có 92 người, gồm 3 phi công và 5 thành viên phi hành đoàn. Trong số những người có mặt trên chuyến bay, có rất nhiều quân nhân vừa tốt nghiệp khóa huấn luyện quân sự cơ bản và hiện được triển khai đến đảo Jolo tham gia lực lượng đặc nhiệm chung chống khủng bố tại khu vực có đa số người Hồi giáo sinh sống này.

Các lực lượng thuộc quân đội Philippines đã được triển khai tới khu vực miền Nam, nơi có nhiều nhóm vũ trang, trong đó có cả tổ chức khủng bố Abu Sayyaf, thường xuyên hoạt động.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.