Vụ máy bay MH370 mất tích: Không loại trừ khả năng can thiệp của bên thứ 3

Báo cáo điều tra về vụ máy bay mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích do Malaysia công bố ngày 30/7 hé lộ thêm một số thông tin liên quan vụ mất tích rất bí ẩn này.
Chú thích ảnh
Người đứng đầu đội điều tra vụ máy bay MH370 bị mất tích, ông Kok Soo Chon trả lời báo giới tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 30/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp báo liên quan tới các phi công, ông Kok Soo Chon, người đứng đầu nhóm điều tra MH370, cho biết các điều tra viên đã tìm hiểu "lịch sử" của các phi công máy bay MH370 và không phát hiện vấn đề bất thường liên quan đến lý lịch, sức khỏe, tâm lý và quá trình huấn luyện của những viên phi công này.

Nhóm điều tra không cho rằng vụ việc xảy ra là do các phi công. Cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah đã kết hôn và có 3 con, là một phi công dày dạn kinh nghiệm với 18.000 giờ bay.

Tuy nhiên, trưởng nhóm điều tra Kok Soo Chon tuyên bố không loại trừ khả năng chiếc Boeing 777 đã được chuyển hướng bằng tay và các hệ thống trên máy bay cũng bị tắt bằng tay. Theo ông Kok Soo Chon, các điều tra viên không loại trừ “sự can thiệp bất chính” của một bên thứ ba.

Báo cáo cuối cùng dài 440 trang do Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) công bố hồi năm ngoái cho biết 6 tuần trước khi MH370 mất tích, ông Zaharie đã lái bộ mô phỏng chuyến bay tại nhà với hành trình tương tự như hành trình từ Malaysia tới Ấn Độ Dương.

Một báo cáo do cảnh sát Malaysia trước đó kết luận không có hoạt động nào bất thường ngoài thiết bị “mô phỏng chuyến bay liên quan đến trò chơi”.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.