Vụ lở đất tại Trung Quốc: Số người thiệt mạng tăng gấp đôi

Tiếp tục cập nhật thông tin về vụ lở đất xảy ra sáng 28/7 tại thành phố Hoành Dương, tỉnh Hồ Nam của Trung Quốc, nguyên nhân là do lũ quét sau mưa lớn nhiều ngày, phóng viên TTXVN tại Trung Quốc cho biết đến trưa cùng ngày, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm kiếm được 12 thi thể và giải cứu 6 người khác bị thương.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ lở đất tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, ngày 28/7/2024. Ảnh: SCMP/TTXVN

Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Trên 240 nhân viên cứu hộ các cấp đến hiện trường để triển khai các hoạt động cứu hộ khẩn cấp. Trước đó, thông tin ban đầu xác nhận 6 người thiệt mạng. 

Trước đó, ngày 27/7, Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp từ cấp 4 lên cấp 3 tại tỉnh Hồ Nam để phòng tránh bão Gaemi. Trung tâm Khí tượng Quốc gia cũng đã ban hành cảnh báo màu cam về mưa bão tại Hồ Nam, nơi dự báo sẽ chứng kiến mưa lớn kéo dài đến ngày 29/7.

Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp 4 cấp độ để kiểm soát lũ lụt, trong đó mạnh nhất là cấp độ 1. Hệ thống cảnh báo thời tiết cũng bao gồm 4 cấp độ, được mã hóa bằng màu, trong đó màu đỏ là cảnh báo nghiêm trọng nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam.

Công Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Cháy rừng dồn dập ở Nam Âu

Các vụ cháy rừng nghiêm trọng đồng loạt bùng phát tại Nam Âu cuối tuần qua, buộc hàng trăm người phải sơ tán và khiến ít nhất 5 người bị thương tại Croatia và Tây Ban Nha, trong bối cảnh nắng nóng và hạn hán tiếp tục làm gia tăng nguy cơ cháy rừng trên khắp khu vực.