Vụ lao xe vào đoàn diễu hành tại Mỹ: Trên 20 người bị thương

Sáng 22/11 (giờ Việt Nam), Sở Cảnh sát Waukesha cho biết đã có hơn 20 người bị thương khi một xe ô tô thể thao đa dụng (SUV) lao vào đám đông diễu hành Giáng sinh ở thành phố thuộc bang Wisconsin (Mỹ) này trước đó cùng ngày. 
Chú thích ảnh
Chiếc ô tô màu đỏ lao về phía đoàn diễu hành ở Waukesha, bang Wisconsin, ngày 21/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Cảnh sát trưởng Waukesha Dan Thompson xác nhận chiếc xe nghi ngờ gây ra vụ việc đã bị bắt giữ, do đó không còn mối đe dọa nào thêm. Trước đó, chiếc xe SUV màu đỏ đã lao vào đám đông diễu hành Giáng sinh ở trung tâm. 

Nhà chức trách đã xác định được đối tượng liên quan đến vụ việc, song không cho biết thêm chi tiết. 
Trong một đoạn video đăng tải trên mạng xã hội, một xe thể thao màu đỏ dường như đã tăng tốc lao về phía những người diễu hành từ phía sau. Một đoạn video khác cho thấy dường như cảnh sát đã nổ súng vào chiếc xe khi nó lao qua các hàng rào trên phố.

Các hình ảnh trên Twitter cũng cho thấy nhiều xe cảnh sát và cứu thương đang tập trung tại hiện trường sau vụ việc. Theo truyền thông địa phương, nhà chức trách Waukesha đã yêu cầu người dân gần khu vực trung tâm thành phố tìm nơi an toàn sau khi một chiếc SUV lao vào đám đông diễu hành.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.